TP Hồ Chí Minh: Phong tỏa khu vực hơn 34.000 dân ở Thủ Đức

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 5/7, UBND TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã quyết định áp dụng thiết lập phong tỏa, cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng để phòng chống dịch bệnh đối với phường Tân Phú (không bao gồm phần diện tích thuộc Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh).

Ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết, thời gian áp dụng Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 6/7 cho đến khi có thông báo mới. Theo thống kê sơ bộ, toàn bộ phường Tân Phú rộng 351 ha bao gồm 6 khu phố với hơn 12.000 hộ dân và 34.750 nhân khẩu.
“Quyết định phong tỏa phường Tân Phú đưa ra sau khi số ca mắc Covid-19 tại Công ty TNHH Nidec Sankyo (trong Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh) gia tăng chóng mặt, hiện có hơn 200 ca mắc và nghi mắc Covid-19. Công ty này cũng ngừng hoạt động từ chiều 3/7 để xây dựng phương án hoạt động an toàn phòng chống dịch” - ông Hoàng Tùng cho hay.
 Tính đến 10 giờ ngày 5/7, TP Hồ Chí Minh có tổng cộng 738 điểm phong tỏa do Covid-19.
Theo đó, trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly y tế, người dân không được ra khỏi khu vực này trừ nhân viên y tế, người thực thi công vụ, trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh và các trường hợp đặc biệt khác. Chính quyền cơ sở phân công lực lượng tổ chức phong tỏa, cách ly y tế và thực hiện các biện pháp giám sát, phòng chống dịch Covid-19.
UBND TP Thủ Đức yêu cầu đảm bảo cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cách ly giữa nhà với nhà, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, công ty. Người không tuân thủ yêu cầu áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly y tế sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định.
Trưa 5/7, Công ty TNHH Nidec Sankyo với 4.000 công nhân ở Khu công nghệ cao, TP Thủ Đức, phát hiện thêm 119 ca dương tính SAR-CoV-2, nâng số ca mắc, nghi mắc tại đây lên 238 ca.
Ca nhiễm đầu tiên ở Nidec Sankyo phát hiện ngày 28/6. Quá trình xét nghiệm truy vết, nhà máy ghi nhận tổng cộng 119 ca mắc hôm 2/7. Thời điểm đó, toàn bộ F1 ở công ty khoảng 1.000 trường hợp. Khu cách ly tập trung quá tải nên hơn 700 F1 phải cách ly tại nhà máy. Sau đó một số đã được đưa đi cách ly tập trung, một số chuyển qua khu cách ly do công ty lập trong khu công nghệ cao.
Trong sáng cùng ngày 5/7, Trung tâm Y tế quận Gò Vấp thông báo tạm phong tỏa, tìm người đến chợ Gò Vấp, An Nhơn, Xóm Mới từ ngày 28/6 đến 5/7 liên hệ ngay với bên y tế. Từ 12 giờ trưa 5/7, các chợ này đã bị phong tỏa, ngừng hoạt động.
Theo lãnh đạo UBND quận Gò Vấp, sáng 5/7, quận tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho ban quản lý chợ, tiểu thương các chợ truyền thống tại quận thì phát hiện hơn 20 ca dương tính. Ngay sau đó, quận đã phong tỏa tạm thời, đóng cửa 3 khu chợ gồm chợ Gò Vấp (phường 4), chợ An Nhơn (phường 17), chợ Xóm Mới (phường 16).
Những người có kết quả dương tính được yêu cầu tạm thời cách ly tại nhà, đảm bảo các biện pháp an toàn y tế và chờ kết quả xét nghiệm chính thức. Đồng thời địa phương cũng phát thông báo những người dân từng đến các chợ này từ ngày 28/6 đến 5/7 phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm mở rộng.
Sau 40 ngày phát hiện ổ dịch điểm nhóm truyền giáo ở quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đã vượt Bắc Giang, trở thành nơi có số lượng ca mắc Covid-19 nhiều nhất cả nước.
Đặc biệt, ba ngày 25/6, 3/7 và 4/7, số ca mắc của TP ở mức rất cao (lần lượt là 724, 714, 599).
Trước tình hình này, lãnh đạo TP liên tiếp thay đổi và cập nhật nhiều chiến lược chống dịch như kéo dài thời gian giãn cách, xét nghiệm diện rộng, tiêm vaccine...
Số F0 tăng nhanh nhưng chủ yếu phát hiện trong vùng cách ly, phong tỏa là điểm tích cực trong công cuộc dập dịch của TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, ý thức, sự hợp tác của người dân càng trở nên quan trọng. Bởi chỉ cần một vài người lơ là, chủ quan, nỗ lực chống dịch sẽ trở nên vô nghĩa.
Khẩn cấp tìm người đến 12 địa điểm ở Hóc Môn và 1 tài xế xe công nghệ tiếp xúc F0
Ngày 5/7, UBND huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) ra thông báo khẩn tìm người liên quan tiếp xúc các F0, F1 tại 12 địa điểm, trong đó có 1 tài xế xe công nghệ Gojek.
12 địa điểm UBND huyện Hóc Môn ra thông báo truy tìm người gồm:
Tìm người đến địa điểm liên quan F0:
Cửa hàng Bách hóa xanh trên đường Nguyễn Thị Huê (gần chợ Cây Me) xã Bà Điểm trong khoảng thời gian 19 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút ngày 28/6.
Điểm bán nước sâm phía trước nhà số 5/1, ấp 2, xã Đông Thạnh (góc ngã 4 Huỳnh Thị Na - Đặng Thúc Vịnh) từ ngày 19/6 đến ngày 2/7.
Cửa hàng Con Cưng gần chợ Xuân Thới Thượng trong thời gian từ ngày 23/6 đến ngày 24/6.
Đặc biệt, tìm tài xế xe công nghệ GOJEK (tên Nguyễn Thế Bằng) điều khiển xe máy BKS 51R2-0087 đón khách lúc 14 giờ 20 ngày 4/7 tại địa chỉ nhà 59/98H, tổ 14, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc Môn và đi đến Bệnh viện Xuyên Á.
Tìm người đến địa điểm liên quan F1:
Trà sữa Su tea đường Lê Thị Hà huyện Hóc Môn (gần chùa Pháp Huyền) trong khoảng thời gian 21 giờ ngày 30/6.
Cửa hàng Bách hóa xanh địa chỉ 27/10A ấp 4 Xuân Thới Sơn trong khoảng thời gian 17 giờ đến 18 giờ ngày 20/6.
Trà sữa Cà Rốt trên đường Nguyễn Văn Bứa khoảng 18 giờ ngày 2/7.
Điểm bán thịt bò ngay ngã tư Bà Triệu và Song hành Quốc lộ 22 trong thời gian từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 sáng ngày 27/6.
Cửa hàng Bách hóa xanh (đối diện Công an huyện) trong thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút ngày 20/6.
Cửa hàng Bách Hóa Xanh (trên đường Phan Văn Hớn, đối diện nhà thuốc Thành Công) trong buổi sáng ngày 30/6.
Tiệm tạp hóa Diễm Hằng (cạnh hoa Đất Việt) trên vòng xoay đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn trong khoảng thời gian từ 15 giờ đến 17 giờ ngày 1/7; và Bưu điện Hóc Môn.
Những người đến các địa điểm trong thời gian nêu trên liên hệ ngay cơ sở y tế địa phương để khai báo y tế và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần