TP Hồ Chí Minh: Phong tỏa nhiều khu dân cư vì có bệnh nhân Covid-19

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do có nhiều ca mắc Covid-19 sống rải rác tại một số quận trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, nên nhiều khu dân cư đã bị phong tỏa để phòng, chống bệnh dịch.

Con hẻm trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân bị phong tỏa do có 2 ca Covie-19 là nhân viên tại quán lẩu phục vụ bệnh nhân 1979 ăn uống.

Đến chiều 8/2, đã có thêm một số khu dân cư ở các quận 12, Gò Vấp, Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) bị phong tỏa vì có người mắc bệnh Covid-19 sinh sống.
Tại hẻm 67 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (có 2 bệnh nhân Covid-19) bị phong tỏa, do phục vụ tại quán lẩu dê - Nơi bệnh nhân 1979 (nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất) đến ăn uống.
 Một con hẻm trên đường Thạnh Lộc 4 (phường Thạnh Lộc, quận 12) bị phong tỏa vì có phòng trọ bênh nhân 2004 sinh sống cùng gia đình.
Hay tại quận 12, khu dân cư trên đường Thạnh Lộc 4 thuộc phường Thạnh Lộc, có phòng trọ bệnh nhân 2004 (làm chung bệnh nhân 1979) sống cùng gia đình, cũng bị phong tỏa sau khi Bộ Y tế công bố mắc Covid-19.
 Một con hẻm khác trên đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp cũng bị phong tỏa vì có ca F2 của bệnh nhân Covid-19.
Trong sáng nay, một con hẻm trên đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp cũng bị phong tỏa vì có nhiều ca F2 với bệnh nhân Covid-19.
Đến chiều 8/2, thêm 1 khu dân cư tại chung cư Felix Home tại số 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp, với hơn 300 hộ dân khoảng 900 người bị phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19.  
 Ngay từ khuya 7/2, hẻm 168 (khu Mã Lạng) trên đường Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 đã được phong tỏa vì có bệnh nhân 2005 sống cùng gia đình.
Còn trước đó vào khuya 7/2, hẻm 168 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, đã bị phong tỏa vì có bệnh nhân 2005 sinh sống (làm chung với bệnh nhân 1979). Tại khu vực hẻm này (khu Mã Lạng) do ăn thông với nhiều hẻm khác nên có tới 3.500 người bị ảnh hưởng.
 Trong đêm 7/2, khu nhà trọ khoảng 36 phòng trên đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình cũng bị phong tỏa vì có bệnh nhân 2002 sinh sống.
Cũng trong đêm 7/2, khu nhà trọ nơi bệnh nhân 2002 (làm chung bệnh nhân 1979) trên đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình, đã bị phong tỏa. Ngay trong đêm, lực lượng nhân viên y tế đã tiến hành lấy mẫu của những người sống trong khu nhà trọ (khoảng 36 phòng trọ) để xét nghiệm.
Phong tỏa hẻm 90 đường Nguyễn Phúc Chu, quận Tân Bình.

Tính đến 10 giờ sáng 8/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh công bố có thêm 24 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, do liên quan đến 4 bệnh nhân Covid-19 mà Bộ Y tế đã công bố vào sáng cùng ngày.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần