Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh: Tăng phí cấp mới biển số ô tô, xe máy từ ngày 17/10

Kinhtedothi - Ngày 6/10, HĐND TP Hồ Chí Minh họp bất thường đã thông qua chủ trương tăng phí đăng ký ô tô, xe máy lên mức cao nhất được Bộ Tài chính quy định, từ 11 triệu lên 20 triệu đồng mỗi lần cấp.
UBND TP Hồ Chí Minh kiến nghị tăng phí đăng ký và cấp biển số ô tô dưới 10 chỗ không kinh doanh dịch vụ lên 20 triệu đồng để hạn chế xe cá nhân. 
Theo đó, phí đăng ký ô tô dưới 9 chỗ có mức tăng cao nhất, từ 11 triệu lên 20 triệu đồng mỗi lần cấp; các loại ô tô khác mức phí đăng ký tăng từ 150.000 đồng lên 500.000 đồng một xe.
Ngoài ra, sơmi rơ-moóc đăng ký rời, rơ-moóc (xe container) tăng từ 150.000 lên 200.000 đồng; xe máy trị giá từ 15 triệu đồng trở xuống, mức phí đăng ký tăng từ 750.000 đồng lên một triệu đồng; xe máy trên 15 triệu đến 40 triệu đồng mức phí đăng ký tăng từ 1,5 triệu lên 2 triệu đồng; xe máy hơn 40 triệu đồng tăng từ 3 lên 4 triệu đồng.
Trình bày tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho biết, theo Thông tư 229/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, HĐND TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được ban hành mức thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
"Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là nơi có lượng dân cư đông, lưu lượng xe tham gia giao thông rất lớn. Thực tế hiện nay, TP Hà Nội đã thu lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số theo mức tối đa của thông tư 229/2016/TT-BTC. UBND TP Hồ Chí Minh kính đề nghị HĐND TP Hồ Chí Minh xem xét đề xuất thực hiện mức thu phí cao nhất theo thông tư 229/2016/TT-BTC, đảm bảo phù hợp điều kiện kinh tế thành phố", ông Hoan phát biểu.
HĐND TP Hồ Chí Minh sau đó thống nhất thông qua nghị quyết ban hành mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm theo biển số phương tiên giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn TP.
Mức phí mới sẽ được áp dụng từ ngày 17/10, Công an TP là đơn vị thu lệ phí và 100% số tiền thu được sẽ nộp vào ngân sách.
Theo thống kê, TP Hồ Chí Minh hiện có hơn 825.000 ôtô và hơn 8,1 triệu xe máy, trong 6 tháng đầu năm tỷ lệ ô tô đăng ký mới tăng 15% so với cùng kỳ, còn xe máy là 6%.
Tại kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường), HĐND TP khóa IX, các đại biểu cũng nhất trí thông qua Nghị quyết về đầu tư 100 tỷ đồng xây dựng trung tâm khởi nghiệp thành phố để bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung đối với các hộ dân khu đất 4,3 ha ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Ngoài ra, HĐND TP cũng bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND TP là ông Hà Phước Thắng - Chánh văn phòng UBND TP và ông Đặng Minh Đạt - Chánh thanh tra TP.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ