TP Hồ Chí Minh: Thí sinh phấn khởi sau khi kết thúc môn Văn

Kim Dung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (2/6), hơn 73.000 thí sinh có mặt tại 125 điểm thi trên địa bàn TP Hồ Chí Minh để làm bài thi môn Văn, khởi động “cuộc đua “vào lớp 10 công lập.

Trước giờ thi nhiều em học sinh tỏ ra lo lắng vì tỷ lệ vào trường công lập rất ít so với số lượng thí sinh đăng ký dự thi.

 Nhiều phụ huynh lo lắng chờ con trước điểm thi.

Trước đó, đại diện Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết, năm nay TP có gần 73.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập. Trong khi đó, chỉ có 63.000 suất vào lớp thường và 2.000 chỉ tiêu vào lớp chuyên. So với năm ngoái, số thí sinh dự thi tăng khoảng 3.000 em. Như vậy, khoảng 9.000 thí sinh không đậu nguyện vọng vào trường công.

 Những thí sinh đầu tiên rời phòng thi.

Tuy nhiên, sau khi kết bài bài thi Ngữ văn kéo dài 120 phút nhiều thí sinh tỏ ra phấn khởi. Ghi nhận của phóng viên tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP Hồ Chí Minh nhiều thí sinh phấn khởi và đánh giá đề thi vừa sức sau khi kết thúc môn Ngữ Văn.

Em Hiền Linh (THCS Võ Văn Tần, quận 3) chia sẻ: “Em thấy đề thi Văn năm nay tương đối dễ, em hoàn thành được khoảng 90% bài thi.”
 Hầu hết các thí sinh đều tỏ ra phấn khởi sau khi kết thúc môn Văn.

Em Trần Nguyên Khôi (THCS Nguyễn Trãi, tỉnh An Giang) cho biết, đề thi Văn không quá khó, theo em Khôi là đề vừa sức, em hoàn thành hết bài thi và tự tin khoảng 70%.

Chị Quế, phụ huynh em Gia Hân (THCS Lạc Long Quân, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, con gái chị thi vào chuyên Toán trường chuyên Lê Hồng Phong nên những môn xã hội chị có chút lo lắng. Tuy nhiên, sau phần thi, em Gia Hân cho biết, em đã hoàn thành tốt bài thi của mình.

Chiều nay, các thí sinh sẽ tiếp tục thực hiện bài thi môn Ngoại ngữ lúc 14h với thời gian 60 phút.
Thí sinh vui mừng sau khi kết thúc bài thi sáng nay tại điểm thi THPT Chuyên Lê Hồng Phong 

Trước đó, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cũng công bố trường có chỉ tiêu cao nhất là THPT Hùng Vương (1.125 học sinh), Mạc Đĩnh Chi (1.020 em), Gia Định (1.000), Trần Phú và Tây Thạnh (900). So với các năm, chỉ tiêu năm nay ở các trường này không biến động nhiều.

Theo kế hoạch do Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh công bố, công tác chấm thi sẽ bắt đầu từ ngày 6/6. Dự kiến, ngày 12/6 sẽ công bố điểm thi và ngày 3/7 công bố điểm chuẩn vào 10. Riêng với lớp 10 chuyên, điểm số và điểm chuẩn sẽ được công bố tại các trường THPT chuyên dự kiến vào ngày 13/6.