TP Hồ Chí Minh: Thí sinh tự tin bước vào ngày thi cuối cùng

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2022 với 2 nhóm tổ hợp: Khoa học tự nhiên; Khoa học xã hội.

Sáng 8/7, thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 với 2 nhóm tổ hợp.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) đang nghe điểm danh để vào phòng thi vào sáng 8/7.
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) đang nghe điểm danh để vào phòng thi vào sáng 8/7.

Theo đó ở tổ hợp Khoa học tự nhiên, thí sinh sẽ thi các môn theo thứ tự: Vật lý - Hóa học - Sinh học. Đối với tổ hợp Khoa học xã hội, thí sinh thi các môn: Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân.

Cán bộ coi thi kiểm tra giấy tờ của thí sinh thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh).
Cán bộ coi thi kiểm tra giấy tờ của thí sinh thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh).

Tất cả 6 môn thi của 2 nhóm tổ hợp đều có thời gian 50 phút/môn, thời gian bắt đầu phát đề thi lúc 7 giờ 30 phút, bắt đầu làm bài lúc 7 giờ 35 phút. Các môn thi của cả 2 tổ hợp sẽ kết thúc vào lúc 10 giờ 25 phút.

Thí sinh tại Trường THPT Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) trước giờ thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và tổ hợp Khoa học xã hội vào sáng 8/7.
Thí sinh tại Trường THPT Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) trước giờ thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và tổ hợp Khoa học xã hội vào sáng 8/7.

Buổi chiều 8/7, tất cả thí sinh của cả 2 nhóm tổ hợp cùng thi môn cuối cùng là Ngoại ngữ, với thời gian thi là 60 phút. Giờ bắt đầu phát đề thi là 14 giờ 20 phút, giờ bắt đầu làm bài thi là 14 giờ 30 phút cùng ngày.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) trước giờ thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và tổ hợp Khoa học xã hội.
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) trước giờ thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và tổ hợp Khoa học xã hội.

TP Hồ Chí Minh tổ chức 158 điểm thi, trong đó 71 điểm thi có thí sinh tự do và 87 điểm thi chỉ có thí sinh THPT, tổng số phòng thi là 3.805 phòng (24 thí sinh/phòng, ở mỗi điểm thi có thêm 3 phòng thi dự phòng).

Các em kiểm tra lại bút trước giờ thi tại điểm thi Trường THPT Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh).
Các em kiểm tra lại bút trước giờ thi tại điểm thi Trường THPT Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh).

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 85.088, tổng số thí sinh đi thi là 83.752, vắng 1.336 thí sinh (tỉ lệ thí sinh dự thi 98,43%). Trong ngày thi đầu tiên (7/7), gồm môn Ngữ văn và môn Toán, có tổng cộng 816 thí sinh bỏ thi. Trong đó môn Ngữ văn tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 83.434 em, vắng 354 thí sinh, số dự thi là 83.080 thí sinh (tỉ lệ thí sinh dự thi 99,58%). Môn Toán số thí sinh đăng ký là 84.567, vắng 462 thí sinh, số thí sinh dự thi là 84.105 em (tỉ lệ thí sinh dự thi 99,45%). 

Những ngày qua sinh viên tình nguyện Trường Đại học Văn Hiến nỗ lực hết mình để hỗ trợ thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phong Phú (TP Hồ Chí Minh).
Những ngày qua sinh viên tình nguyện Trường Đại học Văn Hiến nỗ lực hết mình để hỗ trợ thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phong Phú (TP Hồ Chí Minh).

Tại điểm thi Trường THPT Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh), theo quan sát của phóng viên, ngay từ sáng sớm thí snh đã có mặt rất đông, trên gương mặt của hầu hết thí sinh dự thi tại đây đều hồ hởi. Em Dương Ngọc Ánh, thí sinh thi tổ hợp Khoa học xã hội, cho biết ngày thi đầu tiên với 2 môn Ngữ văn và Toán, em làm khá tốt nên tâm lý hôm nay vững. Cũng thi tổ hợp Khoa học xã hội, thí sinh Nguyễn Hoàng An tự tin cho biết em sẽ vượt qua 4 môn thi của ngày hôm nay, vì hôm qua môn Toán em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Bên cạnh sinh viên tình nguyện, còn có sự tham gia bảo đảm an ninh trật tự của cảnh sát giao thông, dân quân tự vệ bên ngoài điểm thi.
Bên cạnh sinh viên tình nguyện, còn có sự tham gia bảo đảm an ninh trật tự của cảnh sát giao thông, dân quân tự vệ bên ngoài điểm thi.

Thầy Phạm Văn Thiện - Phó Trưởng điểm thi Trường THPT Phong Phú, cho biết tại trường có 29 phòng thi (24 thí sinh/phòng) và 3 phòng thi dự phòng. Trong ngày thi đầu tiên không có thí sinh vắng mặt cũng như không em nào vi phạm quy chế thi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần