Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh: Thông tin về nữ bệnh nhân mắc Covid-19 là không đúng sự thật

Kinhtedothi - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) vừa có phản hồi chính thức về trường hợp chị L.T.T.H (sinh năm 1974, trú tại phường 12, quận Gò Vấp) dương tính với SARS-CoV-2. HCDC khẳng định kết quả xét nghiệm của chị H. âm tính với với virus SARS-CoV-2.
 
Sáng 28/7, dư luận và mạng xã hội đã chia sẻ thông tin TP Hồ Chí Minh phát hiện một bệnh nhân nữ mắc Covid-19 từ Đà Nẵng trở về, có tên L.T.T.H (sinh năm 1974, trú tại phường 12, quận Gò Vấp).
Ngay sau đó, chiều 28/7, HCDC khẳng định thông tin trên là không đúng sự thật. Kết quả xét nghiệm vào ngày 27/7/2020 cho thấy chị L.T.T.H âm tính với virus SARS-COV-2.
Theo HCDC thông tin về dịch bệnh phải được dẫn từ các nguồn tin chính thống để cung cấp cho bạn đọc, tránh gây hoang mang dư luận.
Trước đó, ngày 26/7/2020 HCDC nhận được báo cáo từ Trung tâm Y tế Gò Vấp về một trường hợp là nữ, 46 tuổi, sống tại Gò Vấp, đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 14/7 đến 23/7/2020; trong thời gian ở Đà Nẵng người này không đến những địa điểm liên quan đến các ca bệnh Covid-19 đã được Bộ Y tế công bố.
Ngày 24/7/2020 bệnh nhân có triệu chứng cảm nhẹ, xem trên mạng xã hội thấy Đã Nẵng có người dương tính SARS-CoV2 nên tự cách ly tại nhà. Ngày 26/7/2020 bệnh nhân đã tự khai báo với Trung tâm Y tế quận Gò Vấp và được đưa vào bệnh viện quận Gò Vấp để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh.
Ngày 27/7/2020 phòng xét nghiệm của HCDC trả lời bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 28/7/2020 bệnh nhân đã hết sốt, hiện đanh được theo dõi tại bệnh viện Gò Vấp. Theo quy định, bệnh nhân tiếp tục được cách ly đến hết 14 ngày kể từ ngày rời khỏi Đà Nẵng. Như vậy thông tin về trường hợp này nhiễm Covid-19 là không chính xác.
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh đã triển khai việc khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và giám sát người rời khỏi Đà Nẵng từ 1/7/2020 hiện đang có mặt tại TP Hồ Chí Minh. Trong ngày 27/7/2020 đã có 5930 người khai báo y tế, 1770 người đã được lấy mẫu xét.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sở Y tế Lâm Đồng trả lời về công nợ gần 300 tỷ đồng tại các cơ sở y tế

Sở Y tế Lâm Đồng trả lời về công nợ gần 300 tỷ đồng tại các cơ sở y tế

02 Jan, 04:42 PM

Kinhtedothi – Ngày 2/1, Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Đặng Thức Anh Vũ, cho biết, đơn vị đã báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế và Bộ Tài chính về tình trạng công nợ gần 300 tỷ đồng tại các cơ sở y tế thuộc khu vực Bình Thuận và Đắk Nông (cũ), đồng thời xin ý kiến chỉ đạo, hướng tháo gỡ trong thời gian tới.

Bệnh nhân 51 tuổi nguy kịch vì sốt xuất huyết: cẩn trọng với thể trạng thừa cân

Bệnh nhân 51 tuổi nguy kịch vì sốt xuất huyết: cẩn trọng với thể trạng thừa cân

31 Dec, 02:45 PM

Kinhtedothi - Ngày 31/12, theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, Trung tâm Hồi sức tích cực của đơn vị đã tiếp nhận và điều trị một trường hợp sốt xuất huyết Dengue diễn biến đặc biệt nặng và phức tạp ở bệnh nhân nam N.M.C, 51 tuổi, trú tại Hà Nội, thể trạng thừa cân, có nhiều bệnh lý nền mạn tính.

Thêm điểm tựa y tế cho vùng cao biên giới Cao Bằng

Thêm điểm tựa y tế cho vùng cao biên giới Cao Bằng

31 Dec, 08:55 AM

Kinhtedothi - Việc khởi công xây dựng Trung tâm Y tế Bảo Lạc đánh dấu bước đi quan trọng của tỉnh Cao Bằng trong củng cố hệ thống y tế cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân vùng cao, vùng biên giới. Không chỉ là một công trình y tế, dự án còn thể hiện rõ quyết tâm của địa phương trong việc tạo dựng nền tảng an sinh bền vững, gắn phát triển kinh tế – xã hội với quốc phòng, an ninh.

Gần 300 tỷ đồng công nợ tại các cơ sở y tế ở tỉnh Lâm Đồng

Gần 300 tỷ đồng công nợ tại các cơ sở y tế ở tỉnh Lâm Đồng

30 Dec, 07:03 PM

Kinhtedothi - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổng công nợ của các cơ sở y tế tại khu vực Bình Thuận và Đắk Nông (cũ), nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, lên tới gần 300 tỷ đồng. Khoản nợ chủ yếu là tiền thuốc, vật tư y tế và chi phí phòng, chống dịch Covid-19.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ