TP Hồ Chí Minh thông tin việc xả lũ tại hồ Đá Đen và Sông Ray
Kinhtedothi - Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc xả lũ hai hồ chứa nước Sông Ray và Đá Đen từ 8 giờ ngày 6/11 đến 8 giờ ngày 16/11, nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và người dân vùng hạ lưu.
Theo số liệu ghi nhận, tính đến sáng 3/11, mực nước hồ Sông Ray đã đạt cao trình 71,88 m, còn hồ Đá Đen ở mức 44,34 m, tiến sát ngưỡng không an toàn.
Dự kiến, lưu lượng xả của hồ Sông Ray dao động từ 27,85 đến 137,91 m³/s, trong khi hồ Đá Đen xả từ 4,24 đến 25,13 m³/s, tùy theo diễn biến thời tiết và lượng mưa thực tế.
Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi Bà Rịa - Vũng Tàu, việc xả lũ được cho là có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân sinh sống và sản xuất dọc hai bên bờ sông Ray và sông Dinh, đặc biệt là khu vực xã Hồ Tràm, xã Châu Pha, xã Nghĩa Thành, phường Tân Thành, phường Long Hương, phường Tam Long và phường Bà Rịa. Đây là những địa phương nằm trong vùng hạ lưu, có nhiều diện tích trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và hoạt động dân sinh dọc sông.
Cửa xả lũ hồ Đá Đen.
Trung tâm đã yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, chính quyền các xã, phường khẩn trương thông báo cho người dân biết thời gian, quy mô xả lũ để chủ động di chuyển tài sản, vật nuôi và điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Đồng thời, tuyệt đối cấm người dân đánh bắt cá, mò cua, bắt ốc, hoặc tham gia các hoạt động dưới sông trong suốt thời gian xả lũ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng.
Lãnh đạo Trung tâm cho biết, hồ Đá Đen là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính cho hơn 80% dân số khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nên công tác xả lũ phải được tính toán kỹ lưỡng, vừa bảo đảm an toàn hồ đập, vừa duy trì ổn định nguồn nước. Việc xả lũ định kỳ, có kiểm soát trong mùa mưa là cần thiết để giảm áp lực cho hồ, hạn chế nguy cơ tràn đập hoặc sạt lở bờ hồ khi mực nước vượt mức thiết kế.
Các chuyên gia cảnh báo, nếu không kiểm soát tốt, sự cố tại các hồ chứa thủy lợi có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho khu vực hạ lưu như ngập úng, thiệt hại tài sản, ô nhiễm môi trường và nguy hiểm đến tính mạng người dân. Do đó, việc xả lũ sớm và có kế hoạch thông báo rộng rãi là biện pháp phòng ngừa rủi ro chủ động.
UBND các xã, phường bị ảnh hưởng như Nghĩa Thành, Châu Pha, Tân Thành, Long Hương, Tam Long và Bà Rịa cũng đã phát đi thông báo khẩn, yêu cầu người dân không lại gần khu vực hạ lưu trong suốt thời gian xả, đồng thời chuẩn bị phương án sơ tán khi có tình huống bất ngờ.
Việc xả lũ hai hồ Sông Ray và Đá Đen trong bối cảnh mưa bão đang có diễn biến phức tạp được xem là biện pháp phòng ngừa an toàn cấp thiết, góp phần bảo vệ công trình thủy lợi, an toàn dân cư và ổn định sản xuất cho người dân vùng hạ lưu.

Quảng Ngãi: tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xả lũ bất ngờ, lũ chồng lũ
Kinhtedothi – Ứng phó bão số 13 (Kalmaegi),Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu tất cả các hồ thủy lợi, thủy điện cần kiểm tra kỹ công trình, chủ động vận hành điều tiết. Khi cần xả nước, phải thông báo kịp thời để người dân vùng hạ lưu biết và chủ động phòng tránh.

Mưa lớn cùng thủy điện xả lũ, nước sông tại Đà Nẵng dâng cao trở lại
Kinhtedothi - Mưa lớn đang khiến lũ trên sông Vu Gia tiếp tục dao động ở trên mức báo động 3, Thu Bồn lên ở mức dưới báo động 3 và sông Hàn tại Cẩm Lệ dao động ở mức báo động 2.

Đơn vị quản lý hồ Dầu Tiếng thông báo xả lũ
Kinhtedothi - Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam cho biết, từ ngày 25/10 đến 1/11, hồ Dầu Tiếng (tỉnh Tây Ninh) bắt đầu xả lũ về sông Sài Gòn với lưu lượng dao động từ 36 đến 150 m³/s, tùy tình hình thực tế.





