Thượng úy công an hy sinh khi truy đuổi người vi phạm phòng, chống dịch

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù đã có lệnh cấm ra đường từ 18 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau, nhưng Hứa Hán Võ vẫn cố tình chạy xe ra đường. Khi bị phát hiện, Võ bỏ chạy, một thượng úy trong tổ công tác đuổi theo, sau đó lạc tay lái, đâm vào nhà dân và hy sinh.

Ngày 3/8, Công an quận 6, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Hứa Hán Võ (SN 1994, ngụ phường 6, quận 6) để tiếp tục điều tra, làm rõ việc thượng úy P.T.T (SN 1992), công tác tại Đội CSĐT Tội phạm về ma túy - thành viên tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19, hy sinh khi làm nhiệm vụ.

 Hứa Hán Võ tại công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó vào khoảng 18 giờ 50 phút tối 2/8, dù đã có lệnh cấm ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau để phòng, chống dịch Covid-19, nhưng Võ vẫn điều khiển xe máy chạy ngoài đường.

Khi phát hiện Võ, tổ công tác ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Võ tăng tốc bỏ chạy, nên thượng úy T., lấy xe máy đuổi theo. Khi đến đường Lò Gốm, xe máy của Thượng uý T., bất ngờ mất lái lao lên vỉa hè, đâm vào tường nhà dân. 

Xe máy thượng úy P.T.T điều khiển đâm vào nhà dân trong lúc truy đuổi Võ. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngay sau đó, dù được các thành viên trong tổ công tác kịp thời đưa đi cấp cứu, nhưng thượng uý T., không qua khỏi.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận 6 triển khai các lực lượng truy bắt, trích xuất camera an ninh đường phố. Đến khuya cùng ngày, biết không thể trốn thoát, Võ đến công an trình diện. Hiện cơ quan Công an vẫn đang điều tra Võ có tác động vào xe của thượng uý T., dẫn đến mất tay lái hay không.