TP Hồ Chí Minh: Tiếp tục phong tỏa chợ, nhiều chung cư và tìm người liên quan đến Covid-19

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong ngày 4/7, lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh đã tiến hành phong tỏa chợ Tân Định, chung cư City Gate, chung cư 1050 Phan Chu Trinh. Đồng thời, ra thông báo yêu cầu người dân từng đến cây xăng trên đường Tô Hiến Thành, trường THCS Trần Quang Khải ở quận 12, Vạn Hạnh Mall, và 5 điểm liên quan nhà thuốc, quán ăn ở quận 10 khai báo y tế gấp.

Ngày 4/7, theo nguồn tin từ Trạm y tế phường Tân Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng địa phương đã phong tỏa tạm thời chợ Tân Định để phục vụ công tác điều tra dịch tễ. Khu vực này liên quan ca nghi mắc Covid-19. Các tiểu thương chợ Tân Định đã được yêu cầu ngưng bán hàng.
Đại diện Trạm y tế phường Tân Định cho biết, thông tin về ca nghi mắc và việc mở lại khu chợ sẽ được thông báo rộng rãi sau khi công tác điều tra dịch tễ kết thúc.
Trưa cùng ngày, Block A1 chung cư City Gate trên đường An Dương Vương (quận 8) đã bị phong tỏa tạm thời để phun khử khuẩn và điều tra dịch tễ, vì phát hiện một ca nghi mắc Covid-19 là cư dân sống tại đây.
 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho tiểu thương chợ Sơn Kỳ (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh)
Ngành y tế cho biết ca nghi mắc Covid-19 là nữ, sống tại tầng 16. Người này có triệu chứng bệnh nên đến cơ sở y tế kiểm tra. Kết quả dương tính với SAR-CoV-2 lần 1.
Ngoài phong tỏa khuôn viên block A1, 2 thang máy của tòa nhà cũng được tạm khóa. Người dân được khuyến cáo chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Việc giao nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm phải tuân thủ nguyên tắc 5K.
Đến chiều cùng ngày, chung cư 1050 trên đường Phan Chu Trinh (phường 12, quận Bình Thạnh) cũng đã bị phong tỏa do có ca lây nhiễm Covid-19. Hơn 500 hộ dân bắt đầu chuỗi ngày cách ly để phòng dịch.
Tìm người từng đến cây xăng trên đường Tô Hiến Thành
Ngoài việc phong toả phòng dịch, theo ghi nhận, trong ngày 4/7, ngành y tế TP đã ra nhiều thông báo tìm người đến các địa điểm liên quan Covid-19
Cụ thể, UBND phường 15, quận 10, TP Hồ Chí Minh phát thông báo kêu gọi những cá nhân từng tới Trạm kinh doanh xăng dầu số 11 địa chỉ 186 Tô Hiến Thành (quận 10) từ 12 giờ 30 đến 20 giờ ngày 27/6 -1/7 và từ 20 giờ ngày 2/7 đến 10 giờ ngày 3/7, cần liên hệ tới cơ sở y tế gần nhất để khai báo.
Ngoài ra, những người từng tới Trạm kinh doanh xăng dầu số 11 nhưng không vào khung thời gian trên được khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Khi thấy các triệu chứng ho, sốt, đau họng, khó thở thì liên hệ ngay tới cơ sở y tế gần nhất.
Mọi thắc mắc người dân có thể liên hệ tới số điện thoại của Trạm Y tế phường 15: 38.631.056.
Tìm người từng tiêm vaccine tại Vạn Hạnh Mall
UBND phường 12, quận 10 kêu gọi người từng tiêm chủng tại Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall hôm 26/6 sớm liên hệ cơ quan y tế.
Chính quyền phường 12 đề nghị người từng tiêm vaccine Covid-19 tại Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall ở số 11 Sư Vạn Hạnh vào ngày 26/6 (từ 9 giờ đến 10 giờ) liên hệ ngay trạm y tế phường hoặc cơ sở y tế gần nhất để khai báo, lấy mẫu xét nghiệm.
Người dân có thể gọi số điện thoại 028.38.627.062 (đường dây nóng Trạm Y tế phường 12) nghe hướng dẫn cụ thể.
Tìm người đến 5 điểm liên quan nhà thuốc, quán ăn ở quận 10
UBND phường 6 đề nghị các cá nhân đã đến những địa chỉ sau, nhanh chóng liên hệ trạm y tế nơi cư trú để khai báo và được hướng dẫn:
Nhà thuốc Pharmacity, tại số 127 Nguyễn Lâm, trong khung giờ từ 7-8 giờ ngày 26/6.
Nhà thuốc Pharmacity, địa chỉ 630 Bà Hạt, trong khung giờ từ 18-19 giờ ngày 27/6.
Nhà thuốc Phúc Thiện, tại kios 1B Nguyễn Lâm, trong khung giờ từ 18-19 giờ ngày 28/6.
Quán 79 bán cơm, bún thịt nướng tại số 626 Bà Hạt trong khung giờ từ 9-10 giờ ngày 25/6.
Quán bún bò tại số 596 Bà Hạt, trong khung giờ từ 18-19 giờ ngày 26/6.

Người dân có thể gọi 0933.255.828 (bà Nguyễn Thị Hà Quyên, Trạm Y tế phường 15) nghe hướng dẫn.
Tìm người từng tới trường THCS Trần Quang Khải ở quận 12
Trạm y tế phường Tân Chánh Hiệp (quận 12, TP Hồ Chí Minh) phát đi thông báo tìm những người từng đến trường THCS Trần Quang Khải từ 10 giờ đến 12 giờ ngày 25/6, vì đây là địa điểm liên quan đến ca nghi mắc Covid-19.
Cơ quan chức năng kêu gọi những người từng đến các đến địa điểm này vào khung giờ trên cần thực hiện khai báo tại y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định.
Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh phát hiện 4 ca mắc Covid-19
Sáng 4/7, theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh (cơ sở 1), bệnh viện này hiện đã ngừng tiếp nhận bệnh nhân vì phát hiện có 4 ca mắc Covid-19.
Theo định kỳ hằng tuần, bệnh viện đã xét nghiệm PCR cho tất cả nhân viên y tế và người làm việc tại bệnh viện để tầm soát Covid-19. 
Trước đó, ngày 2/7, bệnh viện phát hiện có 3 nhân viên y tế và 1 nhân viên cung cấp dịch vụ có kết quả dương tính.
Để tránh lây lan và đảm bảo an toàn cho người đến khám và làm việc, bệnh viện đã quyết định tạm ngưng khám chữa bệnh từ ngày 3/7 để khoanh vùng, sàng lọc tìm nguồn lây, phân loại người tiếp xúc với các ca bệnh. 
Bệnh viện tiếp tục truy vết, khử khuẩn, cách ly tuyệt đối khu vực liên quan, bên cạnh đó vẫn đảm bảo công tác điều trị, chăm sóc cho người bệnh đang nội trú tại bệnh viện.
Do tính chất lây nhanh của chủng Delta, bệnh viện sẽ tiếp tục tổ chức xét nghiệm lại trong hôm nay và ngày mai 5/7 cho toàn bộ nhân viên y tế và người làm việc để đảm bảo không bỏ sót trường hợp nào mắc Covid-19.