TP Hồ Chí Minh: Tìm được người đi chung xe với bệnh nhân Covid-19 số 1440

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 29/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, đã tìm được người đi cùng bệnh nhân 1440 xuống xe tại quận 9 và hiện đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Sáng 29/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết người đi cùng bệnh nhân 1440 và bệnh nhân 1451 tên K., đã được tìm thấy tại quận 9 (TP Hồ Chí Minh). Lực lượng y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm của người này và đang chờ kết quả.
Một phần chung cư Sư Vạn Hạnh (quận 5) được cách ly do liên quan đến ca mắc Covid-19 mới liên quan đến bệnh nhân 1440
Theo thông tin từ Trung tâm Y tế quận 9, người này được tìm thấy vào lúc 0 giờ sáng 29/12. Thời điểm này, K. đang đi làm tại một xưởng gỗ trên địa bàn.
Ngay sau khi tìm thấy K., toàn bộ khu nhà xưởng đã được phong tỏa. Lực lượng y tế đã đưa tổng cộng 15 người tại nhà xưởng trên đi cách ly tập trung.
Như vậy, đến nay cả 6 người đi trên xe 7 chỗ sau khi nhập cảnh trái phép về Việt Nam đều đã được tìm thấy. 
Tính đến sáng nay (29/12), đã xác định được 3 trường hợp mắc Covid-19 mới là bệnh nhân 1440, nam thanh niên ở quận 5 và người phụ nữ ở Đồng Tháp.
Bệnh nhân 1440 vượt biên trái phép vào Việt Nam bằng xuồng tại khu vực biên giới tỉnh An Giang rạng sáng 24/12. Sau đó, bệnh nhân này đi chung xe 7 chỗ cùng 1 phụ nữ và 4 người đàn ông khác về hướng TP Hồ Chí Minh.
Đến ngã tư Tân An, tỉnh Long An, người phụ nữ này xuống xe để về Đồng Tháp, còn 1 khách nam xuống xe để về Vĩnh Long.
Từ thông tin gia đình cung cấp, cơ quan chức năng đưa bệnh nhân 1440 đi cách ly tập trung vào tối 24/12. Kết quả xét nghiệm sau đó xác định người đàn ông này dương tính với SARS-CoV-2.
Trưa 28/12, một thanh niên 23 tuổi ở TP Hồ Chí Minh cũng được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2. Người này sống cùng bệnh nhân 1440 tại Myanmar. Sau đó, họ cùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn, lối mở.
Đến tối 28/12, HCDC tiếp tục thông báo, qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định được K. (người nhập cảnh cùng bệnh nhân 1440 và 1451) quê ở xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Cụ thể, K. thuộc nhóm 6 người, trong đó có bệnh nhân 1440 và bệnh nhân 1451, đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần