Kinhtedothi - Ngày 5/5, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi giao Sở Giao thông Vận tải tổ chức thực hiện tưới nước rửa đường tại các trục đường, tuyến giao thông chính trên địa bàn TP.
Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở Giao thông Vận tải tổ chức thực hiện hoạt động tưới nước rửa đường tại các trục, tuyến đường giao thông chính để góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải.
Cụ thể, UBND TP giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức rà soát, thống nhất về quy mô, phạm vi công việc trước khi triển khai thực hiện.
Phun nước, rửa đường góp phần giảm bụi và ô nhiễm môi trường. (Ảnh minh họa).
Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải sử dụng bộ định mức dự toán công tác quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn TP để lập dự toán kinh phí thực hiện hoạt động tưới nước rửa đường. Trường hợp việc vận dụng, áp dụng bộ định mức nêu trên không phù hợp với điều kiện thực tế thì nghiên cứu, tham mưu đề xuất điều chỉnh hoặc xây dựng định mức mới cho phù hợp quy định.
Trước đó, thời điểm tháng 2/2021, Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản kiến nghị UBND TP chấp thuận việc tưới rửa đường nhằm giảm ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải.
Sở Giao thông Vận tải đánh giá, hoạt động giao thông được cho là một trong các nguồn thải gây ô nhiễm không khí, bao gồm khí thải phương tiện và hoạt động xây dựng, duy tu đường phố.
Tuy nhiên, từ nhiều năm qua, TP tạm dừng hoạt động xịt rửa mặt đường. Quyết định 3206/2017 của UBND TP về công tác quản lý, vận hành và bảo trì các công trình thuộc lĩnh vực chuyên ngành được phân cấp cho Sở Giao thông Vận tải quản lý không còn hạng mục tưới nước rửa đường nên các khu quản lý giao thông, quận - huyện chưa có cơ sở để thực hiện.
Trong khi đó, nhiều tuyến như: Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, Trường Chinh, Cách Mạng Tháng Tám, Cộng Hòa, Xa lộ Hà Nội… do mật độ phương tiện lưu thông cao, xe chở vật liệu làm vương vãi đất cát nên bụi đất đóng dày 2 bên mép đường. Đây là một trong những nguyên nhân gây tình trạng bụi, ô nhiễm không khí.
Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan chức năng kiên quyết áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng vi phạm, để phát tán bụi gây ô nhiễm môi trường và đổ phế thải xây dựng không đúng nơi quy định.
Kinhtedothi - Một trận mưa lớn kéo dài xảy ra vào trưa nay đã khiến nhiều tuyến phố và khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là tại TP Lạng Sơn, rơi vào tình trạng ngập úng nghiêm trọng. Nhiều nơi ghi nhận mực nước dâng cao trên 1 mét, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và giao thông của người dân.
Kinhtedothi - Sau thời gian đưa vào khai thác, những bất cập tại các nút giao cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Hà Tĩnh đã được điều chỉnh, khắc phục, góp phần tạo thuận lợi trong đi lại, đảm bảo an toàn giao thông.
Kinhtedothi - Dự án cầu Đuống mới – công trình trọng điểm nối Long Biên và Gia Lâm – đang đối mặt nguy cơ chậm tiến độ thi công, khi 92% diện tích mặt bằng vẫn chưa được bàn giao. Việc chậm bàn giao mặt bằng có thể khiến dự án mất cơ hội hoàn thành trong năm 2025 như kế hoạch.
Kinhtedothi - Hành vi “xâm hại” sông Đáy là vi phạm pháp luật về đê điều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thoát lũ của tuyến sông Đáy, gây bức xúc trong dư luận.
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo hình thức đối tác công tư, thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội.