Sở Nông nghiệp và Môi trường lên tiếng về tình trạng “xâm hại” sông Đáy
Kinhtedothi - Hành vi “xâm hại” sông Đáy là vi phạm pháp luật về đê điều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thoát lũ của tuyến sông Đáy, gây bức xúc trong dư luận.
Cụm công trình, bãi thải "ăn" sát chân sông Đáy, đoạn qua địa bàn xã Vân Côn, huyện Hoài Đức (Ảnh chụp hồi tháng 5/2025)
Hiện trạng đúng như báo chí phản ánh
Ngày 21/5, Báo Kinh tế & Đô thị có bài viết "Cận cảnh loạt bãi thải, công trình đang xâm hại sông Đáy” phản ánh tình trạng đổ thải xuống chân sông Đáy để san lấp mặt bằng và xây dựng công trình trái phép, đang xảy ra trên địa bàn xã Vân Côn, huyện Hoài Đức và xã Phượng Sơn, huyện Quốc Oai. Hành vi trên càng trở nên nguy hiểm khi mùa mưa bão đang đến gần, những bãi thải, công trình trái phép có thể cản trở hành lang thoát lũ của sông Đáy.
Sau khi bài viết trên được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của dư luận và người dân Thủ đô. Mới đây nhất, ngày 11/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Hà Nội đã có Văn bản số 3280/SNNMT-TLPCTT trả lời thông tin báo Kinhtedothi.vn phản ánh tình trạng đổ thải, xây dựng công trình trái phép trên địa bàn các huyện Hoài Đức, Quốc Oai.
Trong văn bản trên, Sở NN&MT Hà Nội cho biết cơ quan này nhận được Văn bản số 64- BC/BTGDVTTU ngày 22/5/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về việc khái quát thông tin báo chí phản ánh các vấn đề, vụ việc bức xúc liên quan đến Thành phố (Từ ngày 14/5 đến 21/5/2025), trong đó có nội dung báo chí phản ánh liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Sở, cụ thể là bài viết "Cận cảnh loạt bãi thải, công trình đang xâm hại sông Đáy” đăng tải trên Báo Kinh tế & Đô thị.
Trên cơ sở báo cáo của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội, Hạt Quản lý đê số 10 (đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý đê điều trên địa bàn các huyện Hoài Đức, Quốc Oai), về lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã tổng hợp, báo cáo Ban Tuyên giáo Thành ủy và thông tin đến báo Kinh tế & Đô thị như sau:
Về tình trạng vi phạm trên tuyến sông Đáy, Sở NN&MT cho biết, hiện nay, khu vực bờ, bãi sông, trong chỉ giới hành lang thoát lũ sông Đáy thuộc địa bàn xã Vân Côn, huyện Hoài Đức và địa bàn các xã Phượng Sơn, Cộng Hòa, huyện Quốc Oai đang xảy ra tình trạng đổ đất thải, phế thải, chất thải xây dựng san lấp mặt bằng, xây dựng công trình không phép lấn chiếm bờ, bãi sông, lòng sông và trong hành lang thoát lũ sông Đáy, vi phạm pháp luật về đê điều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thoát lũ của tuyến sông Đáy, gây bức xúc trong dư luận như phản ánh của Báo Kinh tế & Đô thị.
Hình ảnh các bãi thải, công trình "ăn" sát chân sông Đáy, đoạn qua địa bàn xã Phượng Sơn, huyện Quốc Oai (Ảnh chụp hồi tháng 5/2025).
Các địa phương cần vào cuộc quyết liệt
Sở NN&MT đề nghị UBND các huyện Hoài Đức, Quốc Oai tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá, tổng hợp các vụ việc vi phạm pháp luật về đê diều trên địa bàn; chủ trì, phối hợp Sở ngành, đơn vị liên quan tổ chức đợt cao điểm xử lý, giải tỏa vi phạm pháp luật về đê điều; kiên quyết xử lý dứt điểm, đúng quy định pháp luật các vụ việc vi phạm tồn đọng.
Đặc biệt là các 3 hành vi lấn chiếm hành lang bảo vệ đê, bờ bãi sông gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều và khả năng thoát lũ, gây bức xúc trong dư luận: đổ rác, phế thải xây dựng san lấp mặt bằng, lấn chiếm lòng sông, bãi sông, dựng lều lán, công trình tạm, tập kết vật liệu xây dựng…; đồng thời có giải pháp quản lý hiệu quả đất đai, trật tự xây dựng đối với khu vực bãi sông Đáy thuộc địa bàn huyện, tuân thủ đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Đê điều và các quy định của pháp luật khác liên quan.
Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ven đê thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật, phối hợp chặt chẽ với Hạt Quản lý đê số 10 thường xuyên kiểm tra, bám sát địa bàn quản lý, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ việc vi phạm ngay từ khi mới phát sinh theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật; đồng thời có biện pháp, giải pháp ngăn chặn không để phát sinh vi phạm mới.
Ngoài ra, UBND các huyện Hoài Đức, Quốc Oai cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân khu vực ven đê ký cam kết không vi phạm, xâm hại đến công trình đê điều, không vi phạm quy định pháp luật về đê điều; thực hiện theo đúng quy định của Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Trích dẫn
Theo Sở NN&MT Hà Nội, liên quan đến tình trạng đổ đất thải, phế thải, chất thải xây dựng san lấp mặt bằng, xây dựng công trình không phép lấn chiếm bờ, bãi sông, lòng sông và trong hành lang thoát lũ sông Đáy, cơ quan này đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão; tăng cường công tác quản lý đất đai, bãi sông, hành lang thoát lũ trong giai đoạn sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính… trên địa bàn huyện Hoài Đức và Quốc Oai. Tuy nhiên đến nay, tình trạng đổ đất thải, phế thải, chất thải xây dựng san lấp mặt bằng, xây dựng công trình không phép lấn chiếm bờ, bãi sông, lòng sông và trong hành lang thoát lũ sông Đáy vẫn còn tồn tại và chưa được xử lý triệt để.
Cận cảnh loạt bãi thải, công trình đang xâm hại sông Đáy
Kinhtedothi - Sông Đáy vẫn đang tiếp tục bị xâm hại bởi hàng loạt bãi thải, công trình trái phép. Điều đáng lo ngại hơn là hành vi xâm hại, bức tử sông Đáy diễn ra ngang nhiên, kéo dài trong thời gian dài trong khi mùa mưa bão tiềm ẩn không ít rủi ro về thiên tai và môi trường đang đến gần.

Huyện Chương Mỹ: Người dân mong sớm có giải pháp xử lý ô nhiễm tại sông Đáy
Kinhtedothi - Suốt ngày đêm phải sống chung với mùi hôi nồng nặc bốc lên từ sông Đáy, đang là tình trạng của người dân sinh sống ven sông Đáy thuộc huyện Chương Mỹ…

Sớm xử lý tình trạng đổ thải lấn sông Đáy tái diễn
Kinhtedothi - Tình trạng đổ thải lấn sông Đáy tại thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội đang có dấu hiệu tái diễn. Chính quyền địa phương khẳng định sẽ kiểm tra và xử lý.