Cận cảnh loạt bãi thải, công trình đang xâm hại sông Đáy
Kinhtedothi - Sông Đáy vẫn đang tiếp tục bị xâm hại bởi hàng loạt bãi thải, công trình trái phép. Điều đáng lo ngại hơn là hành vi xâm hại, bức tử sông Đáy diễn ra ngang nhiên, kéo dài trong thời gian dài trong khi mùa mưa bão tiềm ẩn không ít rủi ro về thiên tai và môi trường đang đến gần.
Hàng loạt bãi thải, công trình xâm hại sông Đáy, tại địa bàn xã Phượng Sơn, huyện Quốc Oai.
Ngày 15/5, Báo Kinh tế & Đô thị có bài “Xâm hại sông ngòi lại “nóng” trước mùa mưa bão”, phản ánh tình trạng đổ thải, xây dựng công trình trái phép trên hành lang thoát lũ, thậm chí ngay sát dưới chân sông, đang diễn ra khá phổ biến tại nhiều dòng sông trên địa bàn TP Hà Nội.
Một bãi thải "khủng" xâm lấn ra sát chân sông, bên trên bãi thải đã có công trình lợp tôn.
Điều đáng quan ngại là những hành vi xâm hại sông ngòi này, đã và đang diễn ra ngay trước thời điểm mùa mưa bão đang đến gần. Nếu không sớm có biện pháp mạnh tay để giải quyết triệt để, đây hoàn toàn có thể là căn nguyên gây ra những hậu quả khôn lường cho môi trường cũng như đời sống người dân hai bên bờ sông khi mùa mưa bão đến.
Một công trình nhà ở kiên cố xây dựng trái phép trên bãi thải lấn sông Đáy sau khi được phóng viên Kinh tế & Đô thị phát hiện và phản ánh cách đây 1 năm, chính quyền xã Phượng Sơn, huyện Quốc Oai (khi đó là xã Yên Sơn) đã đình chỉ, tháo dỡ 1 phần nhưng đến nay vẫn còn tồn tại.
Tiếp tục quá trình khảo sát dọc sông Đáy, đoạn chạy qua địa bàn xã Vân Côn, huyện Hoài Đức và xã Phượng Sơn, huyện Quốc Oai, phóng viên Kinh tế & Đô thị đã phát hiện và ghi nhận được hàng loạt bãi thải, công trình mọc lên ngay sát bờ sông, xâm lấn xuống tận dưới chân sông Đáy. Trong đó, không ít công trình xây dựng kiên cố, tồn tại trong thời gian dàn nhưng vẫn chưa bị xử lý.
Một bãi thải khủng khác tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức cũng đang xâm hại sông Đáy.
Một bãi thải khủng "ăn" xuống sát chân sông Đáy, đã được bê tông hóa ở bên trên.
Bãi thải này cũng lấn sát chân sông Đáy, bên trên xuất hiện công trình lợp tôn.
Dòng chảy của sông Đáy vốn đã nhỏ, nay lại càng bị thu hẹp bởi các bãi lấn sát chân sông.
Một bãi thải cực "khủng" đang xâm hại sông Đáy, trên bãi thải đã mọc lên công trình lớn, lợp tôn...

... đáng nói, vào thời điểm cuối tháng 12/2024, bãi thải này vẫn đang trong quá trình san lấp, chưa xuất hiện công trình lợp tôn ở phía ngoài.
Tổ hợp 3 bãi thải tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức đang trực tiếp xâm hại sông Đáy.
Nhìn từ khu vực cầu 72II, dễ dàng nhận thấy nhiều bãi thải lớn nhỏ đang xâm hại sông Đáy.
Một công trình kiên cố bằng bê tông lấn ra tận sát dòng chảy của sông Đáy.
Khu vực cầu 72II, nhìn từ trên cao dễ dàng nhận thấy một cụm công trình nhà ở kiên cố lấn ra chân sông Đáy. Còn ở bờ bên kia, khu vực thuộc địa phận xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai cũng đang xuất hiện bãi thải đổ lấn xuống chân sông.
Bãi thải “khủng” ở phường Đại Mỗ sắp bị xóa sổ?
Kinhtedothi - Lãnh đạo phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm khẳng định, sắp tổ chức thu hồi và giải phóng mặt bằng toàn bộ khu đất có bãi thải “khủng” nằm sát phường Vạn Phúc, quận Hà Đông để bàn giao cho chủ đầu tư dự án.

Phường Đại Mỗ ra quân xử lý bãi thải trái phép núp bóng vật liệu xây dựng
Kinhtedothi - Sau phản ánh của Báo Kinh tế & Đô thị, UBND phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã ra quân xử lý bãi thải núp bóng điểm tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng rồi san lấp trái phép đất nông nghiệp tại khu vực sát đường Tây Mỗ.

Xâm hại sông ngòi lại “nóng” trước mùa mưa bão
Kinhtedothi - Hệ thống sông ngòi tại Hà Nội vẫn đang phải chịu cảnh xâm hại nghiêm trọng bởi tình trạng đổ thải trái phép, ô nhiễm nước thải sinh hoạt và công nghiệp, cùng đó là sự xuống cấp của hệ thống đê kè và bờ sông. Những vấn đề này không chỉ làm suy giảm chất lượng nguồn nước, phá hủy hệ sinh thái mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn về ngập úng và sạt lở, đe dọa an toàn của hàng triệu người dân Thủ đô trong mùa mưa bão đang đến gần.