Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh với các giải pháp xanh và công nghệ mới nổi cho sự phát triển bền vững

Kinhtedothi – Ngày 10/4, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế “Các giải pháp xanh và công nghệ mới nổi cho sự phát triển bền vững” lần thứ 2 năm 2025 (GSETS 2025), tại Trường Đại học Công nghệ TP (HUTECH), Lô E1 Khu Công nghệ cao.

Phát triển năng lượng tái tạo, công nghệ sản xuất xanh

Tham dự hội nghị có Giáo sư Marco Abbiati, tùy viên khoa học và công nghệ, Đại sứ quán Ý tại Hà Nội; ông Andrea Taglioni, phụ trách hợp tác học thuật và khoa học, Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan, Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP (HCMC C4IR); Phó Giám đốc HCMC C4IR Nguyễn Đức Huy; Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế-Tài chính TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải và các thành viên HCMC C4IR.

Các đại biểu tại hội nghị khoa học quốc tế.

Phát biểu khai mạc GSETS 2025, Giáo sư–Tiến sĩ khoa học Hồ Đắc Lộc, Hiệu trưởng HUTECH cho biết, hội nghị lần này có hơn 300 đại biểu là các nhà nghiên cứu, chuyên gia và nhà quản lý đến từ 12 quốc gia cùng giáo viên và sinh viên nhà trường, hội thảo diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/4.

Hội nghị lần này quy tụ 172 báo cáo khoa học chất lượng cao, trong đó có 79 báo cáo Oral và 93 báo cáo Poster, phản ánh những nghiên cứu chuyên sâu trong một số lĩnh vực. Đặc biệt là sự tham gia của 7 diễn giả chính (Plenary Speakers) và 26 diễn giả khách mời (Invited Speakers) đến từ các tổ chức nghiên cứu hàng đầu thế giới.

Với chủ đề “Các giải pháp xanh và công nghệ mới nổi cho sự phát triển bền vững”, hội nghị tập trung những lĩnh vực cốt lõi như: năng lượng tái tạo; công nghệ thân thiện với môi trường; vật liệu tiên tiến và các công nghệ sản xuất xanh; quản lý tài nguyên hiệu quả; các giải pháp và công nghệ phát triển bền vững; khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo cho phát triển bền vững.

Chủ đề hội nghị bám sát Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị

Phát biểu tại hội nghị GSETS, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan nhận định, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và cạn kiệt tài nguyên ngày càng gia tăng, phát triển bền vững không chỉ là một lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Đây không chỉ là định hướng chiến lược, mà còn là nền tảng cốt lõi để kiến tạo một tương lai thịnh vượng, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và tiến bộ xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan phát biểu tại hội nghị.

Chủ đề “Các giải pháp xanh và công nghệ mới nổi cho sự phát triển bền vững”, không chỉ phù hợp với xu thế toàn cầu, mà còn bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là kim chỉ nam để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững, độc lập và hội nhập sâu rộng, trong đó KH&CN và đổi mới sáng tạo là nền tảng then chốt.

Trong định hướng phát triển đô thị hiện đại và bền vững, TP đã xác lập một chiến lược rõ ràng trong việc thúc đẩy KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Một trong những dấu mốc quan trọng thể hiện cam kết này là việc UBND TP Hồ Chí Minh hợp tác với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) thành lập HCMC C4IR. Trung tâm được kỳ vọng là điểm kết nối giữa Việt Nam với mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế trong hệ sinh thái của WEF nhằm thúc đẩy nghiên cứu chính sách, chuyển giao công nghệ và phát triển các động lực tăng trưởng mới cho TP cũng như cả nước. Với phương châm hoạt động: Hội tụ - Kết nối - Lan tỏa - Vươn xa; HCMC C4IR mang trong mình sứ mệnh đặc biệt, đó là tạo lập môi trường thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng thông qua khai thác hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hướng tới một nền kinh tế hiện đại, sáng tạo, xanh và bền vững.

“Trong năm 2025, HCMC C4IR sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược, như: hợp tác với WEF tập trung nghiên cứu, cung cấp góc nhìn toàn cầu và các mô hình tham khảo cho các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, từ đó kiến nghị các chính sách cho TP và quốc gia nhằm triển khai Nghị quyết 57. Phối hợp với các đơn vị sáng lập để tăng cường nghiên cứu chính sách, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và vận hành mô hình thử nghiệm về các công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI). Phát triển các đề án chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, sản xuất thông minh, tài chính xanh và công nghiệp bền vững. Nghiên cứu, tham mưu chính sách, cách thức vận hành và mô hình triển khai cho Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP...”, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan khẳng định.

Cầu truyền hình “Bản trường ca hòa bình” - kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Cầu truyền hình “Bản trường ca hòa bình” - kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
AI không chỉ cho người trẻ, công nghệ là của tất cả mọi người

AI không chỉ cho người trẻ, công nghệ là của tất cả mọi người

12 Apr, 03:13 PM

Kinhtedothi - Trong vài năm trở lại đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một trong những từ khóa "hot" nhất trên toàn cầu. Từ ChatGPT có khả năng viết văn như con người, đến các công cụ chỉnh sửa ảnh, xử lý ngôn ngữ, dịch thuật và hỗ trợ y tế, AI đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ