Kinhtedothi – Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) chẩn đoán bệnh, đã giúp người dân xã đảo được cải thiện chất lượng sử dụng dịch vụ y tế; đồng thời, AI đã hỗ trợ bác sĩ đọc kết quả chẩn đoán hình ảnh và chuyển gửi hình ảnh nhanh để hội chẩn trong những tình huống cần thiết.
Đây là thông tin được Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Lê Thiện Quỳnh Như cho biết tại buổi họp báo chiều 17/10, về các vấn đề kinh tế - xã hội do Ban Tuyên giáo cùng Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh tổ chức.
Theo bà Lê Thiện Quỳnh Như, hiện nay tại huyện Cần Giờ đã ứng dụng AI trong chẩn đoán từ xa tại Trạm Y tế xã đảo Thạnh An. Cụ thể, triển khai máy X-quang tại giường hiện đại có tích hợp AI, và hệ thống lưu trữ và truyền tải y tế PACS.
Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Lê Thiện Quỳnh Như cho biết, Trạm Y tế xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) đã sử dụng máy X-quang tại giường hiện đại tích hợp AI.
Máy X-quang tại giường hiện đại (thế hệ mới nhất) được tích hợp phần mềm AI, do ngành Y tế TP huy động và nhận được tài trợ từ tổ chức ASIF (Australia Social Impact Foundation). Giai đoạn đầu triển khai đã giúp phát hiện 95 bất thường, thường gặp trên phim X-quang phổi chỉ trong vòng 10 giây, sau đó, hình ảnh số của phim X-quang được đưa lên hệ thống PACS giúp các bác sĩ trẻ luân phiên đến công tác tại xã đảo Thạnh An hội chẩn với các chuyên gia đầu ngành của các bệnh viện tuyến cuối của TP giúp chẩn đoán xác định và đưa ra hướng điều trị tốt nhất cho người bệnh.
Từ việc triển khai Máy X-quang tại giường hiện đại, đã đem lại hiệu quả như: gia tăng khả năng tiếp cận y tế của người dân tại trạm y tế; cải tiến chất lượng cung cấp dịch vụ y tế; hỗ trợ bác sĩ đọc kết quả chẩn đoán hình ảnh từ X-quang ngực và chuyển gửi hình ảnh để được hội chẩn trong những tình huống cần thiết.
“Sở Y tế nhận thấy đây là một mô hình mang lại hiệu quả giúp người dân xã đảo được chăm sóc y tế toàn diện và tốt nhất có thể. Đáp ứng sự mong mỏi và niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế của TP và giảm sự quá tải cho tuyến trên”, bà Lê Thiện Quỳnh Như nói.
Kinhtedothi - Học tập và làm theo gương Bác Hồ, đem yêu thương cho mọi người, 10 năm qua các tổ thiện nguyện do “ông từ” Khởi quản lý đã xây tặng người nghèo hơn 2.000 căn nhà, tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng; hơn 150 tổ từ thiện nấu trên 10.000 phần cơm/ngày hỗ trợ người nghèo.
Kinhtedothi - Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Thời gian qua, các địa phương và TP Hồ Chí Minh đã thực hiện công tác này theo đúng quy định.
Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm “từ sớm, từ xa”, tập trung phòng ngừa rủi ro ngay từ khâu đầu vào, kiểm soát điều kiện sản xuất, chế biến, bảo quản và phân phối thực phẩm đến tay người tiêu dùng.
Kinhtedothi - Hiện nay, nhiều bệnh nhân viêm gan B, phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn do chủ quan, không khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là ở người trẻ tuổi, khi sức khỏe còn tốt, hầu như không có triệu chứng. Chuyên gia y tế cảnh báo, viêm gan B có diễn tiến âm thầm, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể gây ra biến chứng nặng nề như xơ gan hoặc ung thư gan, thậm chí là tử vong.
Kinhtedothi - Chỉ tính riêng tháng 6/2025, Sở Y tế Hà Nội đã thu hồi 415 số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B không đạt.
Kinhtedothi - Ngày 3/7, Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới T.Ư thông tin, khoa Cấp cứu của BV đang điều trị cho một bệnh nhân nam (30 tuổi, trú tại Hải Phòng) trong tình trạng nguy kịch nghi do nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn sau khi ăn tiết canh.
Kinhtedothi - Ngày 2/7, Bệnh viện (BV) Đa khoa Hà Đông tổ chức hội nghị thẩm định bệnh án điện tử (EMR). Đây là BV thứ 17 trên tổng số 42 BV công lập của TP Hà Nội hoàn thành triển khai bệnh án điện tử.