TP Hồ Chí Minh xét xử phiên tòa trực tuyến đầu tiên

TRÚC MAI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bị cáo trong các vụ án được xét xử bằng hình thức trực tuyến vẫn ngồi tại trại giam để nghe HĐXX cùng đại diện Viện KSND ngồi tại trụ sở Tòa án xét xử. Việc xét xử trực tuyến nhằm tiết kiệm chi phí và tránh lây Covid-19.

Ngày 22/3, bị cáo Phùng Lê Phát (SN 1996, ngụ TP Hồ Chí Minh), can tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đã được TAND TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đưa ra xét xử với hình thức trực tuyến.

Phiên tòa xử án bằng hình thức trực tuyến đầu tiên tại TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh, diễn ra vào ngày 22/3. (Ảnh: NLDO).
Phiên tòa xử án bằng hình thức trực tuyến đầu tiên tại TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh, diễn ra vào ngày 22/3. (Ảnh: NLDO).

Phùng Lê Phát được xem là bị cáo đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh bị xét xử với hình thức trực tuyến. Theo đó, HĐXX vẫn ngồi tại trụ sở của tòa án, còn bị cáo vẫn ngồi trong nhà tạm giữ của công an TP Thủ Đức để nghe chất vấn, luận tội và kết tội.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Thủ Đức, khoảng 19 giờ 30 phút tối 6/9/2021, tại khu vực ngã ba Nguyễn Duy Trinh - Lã Xuân Oai, phường Long Trường, TP Thủ Đức, cảnh sát phát hiện và bắt quả tang Phát đang cất giấu 1,083 gram Methaphetamine (ma túy tổng hợp). Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, do đó tuyên phạt 2 năm tù.

Theo ông Nguyễn Thành Vinh - Chánh án TAND TP Thủ Đức, mỗi năm tòa án TP Thủ Đức thụ lý khoảng 500 vụ án hình sự với trên 700 bị cáo. Vì vậy, việc xét xử bằng hình thức trực tuyến không những tiết kiệm được thời gian di chuyển bị can, bị cáo đến tòa, tiết kiệm được chi phí dẫn giải mà còn hạn chế được tình trạng lây lan dịch Covid-19, nếu trong phòng xử tập trung đông người có ai đó đã mắc Covid-19.

Đồng thời vẫn đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo như ở phiên tòa xét xử trực tiếp. Sau mỗi phiên xử, thư ký tòa tại điểm cầu nhà tạm giữ của công an tiến hành cho bị cáo ký xác nhận tình trạng âm thanh, hình ảnh trong quá trình xét xử.

Sau phiên tòa xét xử bị cáo Phùng Lê Phát phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, trong ngày 22/3 TAND TP Thủ Đức còn xử thêm 3 vụ án khác cũng với hình thức trực tuyến.