TP Hồ Chí Minh: Y án sơ thẩm đối với nguyên Phó Chánh án TAND quận 4

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt nguyên Phó Chánh án TAND quận 4 (TP Hồ Chí Minh) 17 tháng tù; Nguyên giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát 24 tháng tù. Cả 2 bị cáo và phía bị hại cùng kháng cáo.

Chiều 8/11, sau một ngày xét xử phúc thẩm, HĐXX TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên bác kháng cáo của 2 bị cáo lẫn bị hại. Theo đó, HĐXX tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hải Nam (SN 1974, nguyên Phó Chánh án TAND quận 4) 17 tháng tù; Lâm Hoàng Tùng (SN 1991, nguyên giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh) 24 tháng tù về tội “Xâm phạm chỗ ở của người khác”.
 Bị cáo Nguyễn Hải Nam, Lâm Hoàng Tùng tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 12/2020. Ảnh tư liệu.
Phiên tòa phúc thẩm được mở lại theo kháng cáo kêu oan của bị cáo Nam và Tùng đề nghị xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm. Còn bị hại Hoàng Thị Thu Thảo kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm tăng hình phạt đối với 2 bị cáo, đồng thời đề nghị tòa án phúc thẩm xử lý 2 bị cáo Nam, Tùng thêm tội “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi”.
Trước đó vào ngày 30/12/2020, tại phiên tòa sơ thẩm, khi nói lời cuối cùng, bị cáo Nguyễn Hải Nam, khẳng định: “Tôi tự tin với nhân cách của mình. Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã báo cáo giải trình với cơ quan, tổ chức. Đến nay tôi vẫn giữ nguyên những nội dung mình đã báo cáo với tổ chức. Tôi chỉ có lỗi làm ảnh hưởng đến bản thân, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội mặc dù bản thân làm rất tốt. Khi bị lợi dụng như thế, mong HĐXX trả lại công bằng cho tôi”. Còn bị cáo Lâm Hoàng Tùng vẫn khẳng định bị cáo Nam vô tội. Sau đó, HĐXX tòa sơ thẩm tuyên phạt mức án như trên đối với 2 bị cáo. 
Theo nội dung bản án sơ thẩm, bà Hoàng Trọng Anh Chi bán căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm cho bà Hoàng Thị Thu Thảo (Được xác định là bị hại). Quá trình mua bán xảy ra tranh chấp và đã khởi kiện nhau ra tòa.
Từ tháng 3/2019, bà Thảo cùng các con nhỏ sinh sống trong căn nhà này. Đến chiều 19/9/2019, khi bà Thảo không ở nhà, ông Tùng (Người được bà Chi ủy quyền giải quyết các tranh chấp liên quan đến nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm), ông Nam (Bạn ông Tùng) và bà Nguyễn Thị Hương Tâm (Đang trốn truy nã) cùng nhiều người khác xông vào nhà, dùng vũ lực gây sức ép, buộc những người trong nhà phải ra khỏi nhà rồi chiếm giữ đến ngày 28/9/2019.
Ngày 1/10/2019, Công an quận 1 (TP Hồ Chí Minh) khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hải Nam, Lâm Hoàng Tùng. Sau đó, Công an quận 1 chuyển hồ sơ vụ án lên Công an TP Hồ Chí Minh điều tra theo thẩm quyền. Sau khi tòa sơ thẩm tuyên án, ông Nam và Tùng kháng cáo kêu oan.
Đến ngày 1/3/2021, ông Nam được thay đổi biện pháp tạm giam bằng cấm đi khỏi nơi cư trú, còn ông Tùng đến ngày 1/10/2021 cũng được thay đổi biện pháp ngăn chặn.