TP Sầm Sơn (Thanh Hoá): Nói không với nạn "chặt chém", chèn ép du khách

Huy Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bên cạnh việc đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng để thu hút du khách, năm nay TP Sầm Sơn (Thanh Hoá) sẽ cương quyết xử phạt nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi “chặt chém”, chèn ép khách du lịch.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn Bùi Quốc Đạt, đến nay Sầm Sơn đã sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để chào đón du khách với mục tiêu trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn suốt 4 mùa trong năm. Xây dựng hình ảnh con người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè, du khách và sớm đưa Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch biển văn minh, hấp dẫn, thân thiện.

Năm nay, TP Sầm Sơn thành lập tổ giám sát, kiểm tra các hoạt động du lịch, duy trì 24/24 giờ đường dây nóng để tiếp nhận phản ảnh của du khách, người dân. Tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, đặc biệt là dịp cuối tuần như: Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2022, lễ hội Tình yêu - Hòn Trống Mái…

TP Sầm Sơn đã có Trung tâm điều hành đô thị thông minh, tích hợp 131 camera giám sát khắp các địa bàn, nên có thể trích xuất dữ liệu trước đó để xử phạt "nguội" bất cứ lúc nào, khi có phản ảnh của du khách về hành vi "chặt chém", ép giá, ép khách của tổ chức, cá nhân.

"TP Sầm Sơn đã có đường dây nóng, du khách có thể phản ảnh trực tiếp, cung cấp hình ảnh, số điện thoại của tổ chức, cá nhân, nhà hàng, khách sạn có hành vi "chặt chém", ép giá, ép khách, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", ông Bùi Quốc Đạt khẳng định.

Được biết, tối nay 23/4, tại sân khấu quảng trường biển TP Sầm Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 115 năm Du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập TP Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2022.

Sân khấu được tổ chức hoành tráng với các tiết mục đặc sắc
Sân khấu được tổ chức hoành tráng với các tiết mục đặc sắc

Điểm nhấn của sự kiện nêu trên là chương trình nghệ thuật với chủ đề "Sầm Sơn bay cao, vươn xa". Chương trình tập trung khắc họa, tôn vinh truyền thống văn hóa, lịch sử, hiện tại, tương lai của phố biển Sầm Sơn qua 6 chủ đề: Oai hùng linh thiêng - Muôn sắc muôn màu - An toàn thân thiện - Sức sống bốn mùa - Sôi động phồn vinh - Nâng tầm đẳng cấp, qua đó góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch biển Thanh Hóa.

Để đảm bảo trật tự ATGT, tránh gây ùn tắc giao thông trong dịp khai mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn năm 2022, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hoá đã xây dựng phương án phân luồng giao thông và cấm đường trên một số tuyến đường giao thông.

Cụ thể, người dân không di chuyển phương tiện vào khu vực tổ chức lễ kỷ niệm và hạn chế tối đa việc sử dụng phương tiện cá nhân đến TP Sầm Sơn trong thời gian diễn ra lễ khai mạc từ 15 giờ đến 24 giờ ngày 23/4, cấm xe tải từ 5 tấn trở lên di chuyển theo hướng từ TP Thanh Hóa xuống TP Sầm Sơn trên tuyến Quốc lộ 47 và Đại lộ Nam Sông Mã.

Ngoài ra, cấm xích lô, xe điện hoạt động trên địa bàn nội thành TP Sầm Sơn. Cấm xe buýt vào khu vực trung tâm TP Sầm Sơn và chỉ được dừng, đỗ, đón, trả khách ở đường Lý Tự Trọng, TP Sầm Sơn (đối diện chợ Cột Đỏ).

Từ 20 giờ 30 phút đến 24 giờ cùng ngày, cấm tất cả phương tiện di chuyển theo hướng từ TP Thanh Hóa xuống TP Sầm Sơn trên tuyến Quốc lộ 47 và Đại Lộ Nam Sông Mã.

Được biết, Lễ kỷ niệm 115 năm Du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập TP Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2022 diễn ra tối 23/4 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam; tiếp sóng, phát trên kênh TTV, Đài phát thanh - truyền hình Thanh Hóa và một số đài truyền hình các tỉnh bạn.