TP Tam Kỳ ngập trong biển nước

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mưa lớn kéo dài thời gian qua khiến cho nhiều khu vực trũng thấp ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam bị ngập sâu. Nhiều tuyến phố, khu dân cư lênh láng nước lụt, người dân phải di chuyển bằng thuyền.

Ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị ngày 11/10, tại TP Tam Kỳ, trời đã tạnh mưa và có nắng, nước cũng bắt đầu rút. Tuy nhiên, tại các tuyến phố như: Hùng Vương, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh, Trần Cao Vân… đang ngập sâu 0,5m, người dân đi lại rất khó khăn.
Ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị ngày 11/10, tại TP Tam Kỳ, trời đã tạnh mưa và có nắng, nước cũng bắt đầu rút. Tuy nhiên, tại các tuyến phố như: Hùng Vương, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh, Trần Cao Vân… đang ngập sâu 0,5m, người dân đi lại rất khó khăn.
Trong khi đó, tại một số khu vực trũng thấp như phường Hoà Thuận, Phước Hòa, An Phú, xã Tam Ngọc… nước vẫn còn ngập sâu. Nhiều ngôi nhà bị ngập 0,5 - 1m, vì thế người dân phải dùng ghe, thuyền làm phương tiện di chuyển.
Trong khi đó, tại một số khu vực trũng thấp như phường Hoà Thuận, Phước Hòa, An Phú, xã Tam Ngọc… nước vẫn còn ngập sâu. Nhiều ngôi nhà bị ngập 0,5 - 1m, vì thế người dân phải dùng ghe, thuyền làm phương tiện di chuyển.
Ông Trần Văn Cư (trú phường Phước Hòa) cho biết, khoảng 10 năm trở lại đây, dường như năm nào gia đình ông cũng phải dọn lụt 2 đến 3 lần. “Khu vực gia đình tôi ở gần như là chỗ thấp nhất thành phố, sát bên sông nên mỗi khi có mưa lớn kéo dài là ngập” - ông Cư nói.
Ông Trần Văn Cư (trú phường Phước Hòa) cho biết, khoảng 10 năm trở lại đây, dường như năm nào gia đình ông cũng phải dọn lụt 2 đến 3 lần. “Khu vực gia đình tôi ở gần như là chỗ thấp nhất thành phố, sát bên sông nên mỗi khi có mưa lớn kéo dài là ngập” - ông Cư nói.
Người dân di chuyển bằng thuyền trong thành phố.
Người dân di chuyển bằng thuyền trong thành phố.
Anh Nguyễn Xuân Mạnh (46 tuổi, trú Cồn Thị, phường Phước Hòa) cho hay: “Khu vực Cồn Thị này chỉ cần mưa là nguy cơ ngập. Năm ngoái tôi cũng chạy lụt tương tự như vậy”.
Anh Nguyễn Xuân Mạnh (46 tuổi, trú Cồn Thị, phường Phước Hòa) cho hay: “Khu vực Cồn Thị này chỉ cần mưa là nguy cơ ngập. Năm ngoái tôi cũng chạy lụt tương tự như vậy”.
Theo anh Mạnh, nhiều người dân ở Cồn Thị mong các cơ quan chức năng của TP Tam Kỳ cũng như tỉnh Quảng Nam có phương án di dời những hộ dân ở đây đến nơi cao ráo nhằm có một cuộc sống tốt hơn, không còn phải lo cảnh cứ mưa là ngập lụt.
Theo anh Mạnh, nhiều người dân ở Cồn Thị mong các cơ quan chức năng của TP Tam Kỳ cũng như tỉnh Quảng Nam có phương án di dời những hộ dân ở đây đến nơi cao ráo nhằm có một cuộc sống tốt hơn, không còn phải lo cảnh cứ mưa là ngập lụt.
Ngoài các khu dân cư, tuyến phố, khu vực chợ Tam Kỳ nước cũng ngập sâu hơn nửa mét. Nhiều tiểu thương phải đóng cửa, di chuyển lên đường Bạch Đằng, Duy Tân sát bên chợ để buôn bán tạm.
Ngoài các khu dân cư, tuyến phố, khu vực chợ Tam Kỳ nước cũng ngập sâu hơn nửa mét. Nhiều tiểu thương phải đóng cửa, di chuyển lên đường Bạch Đằng, Duy Tân sát bên chợ để buôn bán tạm.
Xe cộ lưu thông khó khăn tại Tam Kỳ do ngập lụt.
Xe cộ lưu thông khó khăn tại Tam Kỳ do ngập lụt.
Một khu vực ngập sâu được giăng dây cảnh báo.
Một khu vực ngập sâu được giăng dây cảnh báo.

Đọc tiếp