Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

TP Uông Bí hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018

Kinhtedothi - TP Uông Bí (Quảng Ninh) vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018.
Như vậy, sau 8 năm triển khai thực hiện (2010 - 2018) chương trình NTM, TP Uông Bí đã chú trọng ngay từ bước đầu khi triển khai và đạt được nhiều kết quả vượt trội. Cụ thể; thu nhập bình quân ở nông thôn tăng từ 18,96 triệu đồng/người/năm (năm 2010) lên 32 triệu đồng/người/năm(năm 2013).
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao quyết định công nhận TP Uông Bí hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018.
Năm 2017, đạt trung bình 39,3 triệu đồng/người; năm 2018 đạt trung bình 42,3 triệu đồng/người. Nổi bật có 2 xã Điền Công 45 triệu đồng/người/năm, xã Thượng Yên Công 41,3 triệu đồng/người/năm (theo quy định của UBND tỉnh Quảng Ninh các xã khu vực 1 thu nhập bình quân đạt 41 triệu đồng/người/năm 2018).
Như vậy, thu nhập của người dân tăng gấp 2,5 lần so với trước khi xây dựng NTM. Đặc biệt tỉ lệ hộ nghèo ở xã này giảm từ 9,56% (2010 - xuống còn 0,88% (2018); xã Điền Công giảm từ 8,52% (2010) xuống còn 0,17% (2018).
Đối với lao động trên địa bàn có sự chuyển biến tích cực về ngành nghề theo hướng tăng tỷ lệ lao động. Tạo việc làm mới cho 24.800 lượt lao động bình quân, tính bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho trên 3.500 lượt lao động. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 97,5%.
Ngoài ra, các lĩnh vực như hoạt động của các HTX, đầu tư cho giáo dục, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm; hệ thống an ninh chính trị... đều được UBND TP quan tâm.
Có thể nói với sự vào cuộc của hệ thống chính trị trên toàn địa bàn nên TP Uông Bí đã thành công về mọi mặt trong chương trình triển khai và xây dựng NTM. Tháng 7/2019 vừa qua TP đã lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân tại 2 xã Điền Công, Thượng Yên Công về kết quả xây dựng NTM. Tại thời điểm lấy ý kiến đạt tỷ lệ hài lòng là 98,2%.
Trong năm 2019 UBND TP tiếp tục xây dựng 4 thôn đạt chuẩn NTM nâng cao ở 2 xã Điền Công và Thượng Yên Công, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu năm 2020, xã Điền Công và Thượng Yên Công đạt chuẩn xã NTM nâng cao, tiếp tục xây dựng NTM kiểu mẫu đối với xã Điền Công.
Tập trung triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; tiếp tục phát triển vùng sản xuất tập trung như thanh long ruột đỏ, rau an toàn, nuôi trồng thủy sản; phát triển kinh tế trang trại, gia trại, nâng giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác, tăng hệ số sử dụng đất. Tập trung giải quyết các bức xúc về môi trường nông thôn; vận động các cơ quan doanh nghiệp và nhân dân trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.
Xây dựng thôn, vườn đạt chuẩn NTM theo định hướng chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh. Kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ các thôn mua sắm trang thiết bị các nhà văn hóa, khu thể thao thôn thiết thực với người dân ở các thôn, tạo điều kiện để phát triển các hoạt động văn hóa thể thao trên địa bàn nông thôn. Kiểm soát 100% các cơ sở sản xuất,chế biến thực phẩm,dịch vụ ăn uống,… không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.
Định hướng trong thời gian tới UBND TP Uông Bí tiếp tục phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí để nâng cao hơn nữa để chương trình NTM ngày càng đạt hiệu quả thiết thực với người dân TP.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

14 Sep, 12:18 PM

Kinhtedothi - Những năm gần đây, Sơn La đã tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Với định hướng sản xuất nông sản an toàn, Sơn La đã trở thành điểm sáng vùng Tây Bắc, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ