TP Vinh dừng các hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19

Thanh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, số ca nhiễm Covid-19 tăng cao kỷ lục, TP Vinh (Nghệ An) sẽ dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, liên hoan sau Tết để phòng, chống dịch...

Sáng 8/2, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch TP Vinh đã họp giao ban trực tuyến với các phường, xã đánh giá công tác phòng, chống dịch, chiến dịch tiêm chủng trước, trong và sau Tết.

TP Vinh tăng cường  công tác phòng, chống dịch Covid-19
TP Vinh tăng cường  công tác phòng, chống dịch Covid-19

Theo đó, sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dịch bệnh trên địa bàn TP Vinh diễn biến phức tạp với hàng trăm ca nhiễm, trong đó có hàng chục ca cộng đồng mỗi ngày, xuất hiện tại nhiều phường, xã.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Vinh Trần Ngọc Tú đã giao trách nhiệm cho các phòng, ban, các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, không được chủ quan, đặc biệt là tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống, điều trị dịch bệnh, rà soát và đẩy nhanh công tác tiêm phòng vaccine mũi 3 cho người trên 18 tuổi, hoàn thành đợt tiêm trước ngày 10/2. TP Vinh sẽ tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, liên hoan, vui Xuân tập trung đông người sau Tết. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, linh hoạt, điều chỉnh các phương án phòng, chống phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

Cũng trong sáng 8/2, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã công bố, trong 12 giờ qua (từ 18 giờ 00 ngày 7/2 đến 6 giờ 00 ngày 8/2), tỉnh này đã ghi nhận 812 ca mắc Covid-19 mới tại 14 xã, phường, TP. Trong đó, có 186 ca cộng đồng tại: TP Vinh: 86, Diễn Châu: 19, Quỳnh Lưu: 14, Cửa Lò: 14, Hưng Nguyên: 12, Tân Kỳ: 11, Thanh Chương: 11, Anh Sơn: 9, Nghi Lộc: 8, Kỳ Sơn: 2; 626 ca đã được cách ly từ trước (617 ca là F1, 8 ca từ ngoại tỉnh có dịch về, 1 ca nhập cảnh). Ghi nhận 459 ca có triệu chứng, 353 ca không có triệu chứng.

Lũy kế từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 19.148 ca mắc Covid-19 ở 21 địa phương. Số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện là 13.429 BN, BN tử vong: 47 BN. Số BN hiện đang điều trị: 5.672 BN.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần