TP Vinh: Vì sao dịch Covid-19 bùng phát mạnh sau Tết?

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau dịp Tết Nguyên đán, khi nhịp sống thường nhật trở lại, số ca nhiễm Covid-19 tại tỉnh Nghệ An nói chung, TP Vinh nói riêng tăng đột biến. Chỉ trong khoảng 1 tuần lễ, trên bản đồ Covid-19 TP Vinh gần như phủ kín màu đỏ (cấp độ 4).

Sau dịp nghỉ Tết, người dân TP Vinh đã phải chứng kiến đợt bùng phát dịch Covid-19 với tốc độ, số người nhiễm tăng đột biến. Đưa 22/25 phường, xã của TP Vinh lên cấp độ 4, 1 phường cấp độ 3 và 2 phường, xã cấp độ 2. Nhìn bản đồ dịch Covid-19 khiến nhiều người không khỏi sửng sốt với một màu đỏ chiếm gần như trọn TP Vinh. 

Sau Tết nguyên đán, mới đây TP Vinh đã chuyển cấp độ dịch mức 4 đối với 22/25 phường xã.
Sau Tết nguyên đán, mới đây TP Vinh đã chuyển cấp độ dịch mức 4 đối với 22/25 phường xã.

Trước diễn biến phức tạp, UBND TP Vinh đã phải phát thông báo yêu cầu các phường, xã tùy theo cấp độ dịch đã được xác định để có các phương án ứng phó, phòng, chống dịch hiệu quả. Nhiều phường, xã thuộc cấp độ 4 đã ra thông báo yêu cầu tạm dừng các dịch vụ, hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19. Các dịch vụ cắt tóc, gội đầu, cơ sở massage đến nhà hàng, quán bar, cà phê... tạm đóng cửa phòng, chống dịch, hoặc bán mang về đối với thực phẩm ăn uống. Từ một đô thị sầm uất, náo nhiệt, nhiều ngày nay, TP Vinh trở nên vắng vẻ, người dân hạn chế ra đường hơn khi nhiều dịch vụ không còn hoạt động, phục vụ. Một phần tâm lý lo lắng, sợ lây nhiễm nên nhiều người chọn cách hạn chế đi lại, tiếp xúc.

Lý giải cho số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến, Giám đốc Trung tâm y tế TP Vinh Nguyễn Thế Tùng cho rằng, việc này TP đã có sự nhận định, đánh giá, sở dĩ số ca nhiễm có gia tăng nhưng đang kiểm soát được. Nguyên nhân số ca nhiễm Covid - 19 tăng là do người dân di chuyển, đi lại từ vùng dịch các tỉnh, TP về quê dịp Tết tăng cao, việc giao lưu, hoạt động cộng đồng...

“Việc tiêm vaccine cho người dân TP cơ bản đã được thực hiện, nhưng mũi 3 trước chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân thì mới hơn 40%, sau chiến dịch sẽ đạt trên 70%. Qua khảo sát cho thấy, số người chưa tiêm đủ mũi 3 nếu ở chung nhà với F0 thì các F1 có nguy cơ thành F0 rất lớn. Chúng ta đang thực hiện thích ứng với dịch, trên cơ sở cấp độ dịch triển khai kiểm soát tại các phường xã và chắc chắn trong thời gian tới, số ca nhiễm sẽ giảm xuống sau khi qua đỉnh dịch.” - Giám đốc Trung tâm Y tế TP Vinh nói.

Hiện, TP Vinh đã có trên 5.000 người nhiễm Covid-19, trên 90% số ca nhiễm đều được điều trị tại nhà, các ca này đều không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, số ca chuyển nặng rất ít.

Liên quan đến việc bùng phát dịch Covid -19, theo báo cáo Sở Y tế tỉnh Nghệ An, trong thời gian vừa qua các ca nhiễm mới tại tỉnh này liên tục tăng nhanh đột biến. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022, cả tỉnh ghi nhận 3.162 ca nhiễm mới (chiếm 18,9% tổng số ca nhiễm từ đầu mùa dịch đến nay), tập trung tại các địa phương: TP Vinh, Yên Thành, Diễn Châu, Anh Sơn, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Đô Lương, Nghi Lộc,....

Số ca nhiễm tăng nhanh là do số lượng người dân trở về từ các vùng dịch gia tăng, mật độ di chuyển của người dân trong dịp Tết tăng cao; cùng với đó là một bộ phận cán bộ, người dân, đơn vị kinh doanh dịch vụ, sản xuất vẫn còn chủ quan, không tuân thủ các quy định trong phòng, chống dịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, Cấp ủy các huyện, thị xã và TP Vinh, những đơn vị liên quan khẩn trương chỉ đạo, triển khai một số nội dung như: 

Nghiêm túc quán triệt, thực hiện quyết liệt, toàn diện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo các quan điểm, chủ trương mới của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế; Ban chỉ đạo tỉnh; UBND tỉnh; hướng dẫn của Sở Y tế và các sở, ngành liên quan.

Các phường, xã có cấp độ dịch mức 4 đã yêu cầu tạm dừng các hoạt động nhà hàng, quán ba, karaoke, hoạt động văn hóa, lễ hội...
Các phường, xã có cấp độ dịch mức 4 đã yêu cầu tạm dừng các hoạt động nhà hàng, quán ba, karaoke, hoạt động văn hóa, lễ hội...

Căn cứ diễn biến cụ thể trên địa bàn khẩn trương xây dựng kịch bản, phương án đáp ứng phòng, chống dịch phù hợp,  đảm bảo sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy tối đa vai trò của các tổ chức xã hội, tổ Covid cộng đồng và Nhân dân. Ưu tiên bố trí tối đa các nguồn lực cho hoạt động phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của dịch theo từng cấp độ. Rà soát các cơ sở thu dung, điều trị tuyến huyện, đặc biệt trước khả năng gia tăng đột biến các ca bệnh sau dịp Tết Nguyên đán năm 2022.

Huy động toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể và Nhân dân trong việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Yêu cầu đảm bảo đúng tiến độ, bao phủ các mũi tiêm và an toàn tiêm chủng cho tất cả người dân trong độ tuổi theo quy định của Bộ Y tế, kể cả đối tượng ở các địa phương khác về sinh sống trên địa bàn;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch trên địa bàn. Đặc biệt, công tác triển khai cách ly F1, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà nơi lưu trú, biện pháp phòng, chống dịch tại các khu vực tập trung đông người như: chợ truyền thống, chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm mua sắm, cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học, công sở,…. Đồng thời thường xuyên giám sát triển khai chiến dịch tiêm chủng Covid-19 theo đúng tiến độ.

Tăng cường công tác truyền thông dưới nhiều hình thức, đa phương tiện nhằm nâng cao ý thức của người dân không chủ quan, không hoang mang hiểu đúng, thực hiện đầy đủ và đồng thuận với các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời ủng hộ, tham gia tích cực chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, đặc biệt là tiêm liều vaccine bổ sung, nhắc lại.