Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Trách nhiệm của lực lượng vũ trang và Nhân dân Hà Đông với Trường Sa

Kinhtedothi - Sáng nay (20/9), Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hà Đông tổ chức tọa đàm “Hà Nội với Trường Sa, Nhà giàn DK1, trách nhiệm của lực lượng vũ trang và Nhân dân Hà Đông”.

Thực hiện Chỉ thị số 18 của Thành ủy Hà Nội về lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023, quận Hà Đông đã phối hợp với Cục chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức tọa đàm “Hà Nội với Trường Sa, Nhà giàn DK1, trách nhiệm của lực lượng vũ trang và Nhân dân Hà Đông”.

Tham dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Trung tâm Đào tào và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và gần 250 đại biểu của Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các phòng ban chuyên môn, các đoàn thể của quận Hà Đông cùng lãnh đạo 17 phường trên địa bàn quận.

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Hội nghị đã được nghe đại tá Trần Hữu Minh - nguyên Trưởng phòng doanh trại Quân chủng Hải quân; thượng tá Ngô Văn Xô - phụ trách Chính ủy Trung tâm Đào tào và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; thượng tá Mai Xuân Thắng - Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự quận Hà Đông; bà Nguyễn Thị Hải Âu - vợ cán bộ bộ đội đang công tác tại đảo Trường Sa; bà Lại Hà Phương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hà Đông; bà Nguyễn Thị Nhã - Chính trị viên, Bí thư Đảng ủy phường Yết Kiêu, chia sẻ về những khó khăn của cán bộ, chiến sỹ ở Trường Sa và những tấm lòng của người con Hà Đông hướng về biển đảo.

Trong đó các khách mời đã chia sẻ những khó khăn của cán bộ, chiến sỹ ở Trường Sa và Nhà giàn DK1 như nắng, gió nhiều, sóng biển lớn. Mưa ít nên thiếu nước sạch. Các tàu thuyền ra vào đảo cũng như Nhà giàn DK1 gặp nhiều khó khăn, do đó nhu yếu phẩm đưa ra đảo Trường Sa và Nhà giàn còn thiếu thốn.

Đại tá Trần Hữu Minh, thượng tá Ngô Văn Xô và chị Nguyễn Thị Hải Âu chia sẻ tại tọa đàm

Các khách mời nhiều lần đến với Trường Sa và Nhà giàn DK1, những câu chuyện về cuộc sống của cán bộ, chiến sỹ ở Trường Sa, Nhà giàn đều xúc động. Qua đó thấy rõ về lịch sử hình thành, tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung và đối với biển đảo nói riêng; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và giải quyết tranh chấp trên Biển Đông.

Các khách mời đã đưa ra một số chủ trương cơ bản của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đặc biệt, đại tá Trần Hữu Minh, thượng tá Ngô Văn Xô, thượng tá Mai Xuân Thắng đã kể về những nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ ngày đêm chắc tay súng, vững tâm canh giữ độc lập chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Buổi tọa đàm đã lắng đọng câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hải Âu - vợ cán bộ đang công tác tại đảo Trường Sa nói về những khó khăn của người làm vợ, làm mẹ khi thiếu vắng người chồng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, với chị và mọi người trong gia đình luôn tự hào được làm hậu phương vững chắc để những cán bộ, chiến sỹ ở nơi biển đảo yên tâm công tác. Đây là một trong những gia đình tiêu biểu thể hiện ý chí quyết tâm, tình cảm, trách nhiệm của các gia đình có cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hội nghị đã được xem phóng sự nói về trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Hà Nội nói chung và Hà Đông nói riêng luôn hướng về biển đảo.

Tại tọa đàm, bà Lại Hà Phương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hà Đông; bà Nguyễn Thị Nhã - chính trị viên, Bí thư Đảng ủy phường Yết Kiêu cũng bày tỏ trách nhiệm, tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân quận Hà Đông nói riêng, Hà Nội nói chung đối với cán bộ, chiến sỹ huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các vùng biển, đảo Việt Nam luôn trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió.

Các cán bộ của quận Hà Đông nói về những hành động chung tay bảo vệ biển đảo Việt Nam nói chung và Trường Sa, Nhà giàn DK1 nói riêng.

Hàng năm cán bộ Nhân dân trên địa bàn quận Hà Đông đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về biển đảo gồm ủng hộ tiền, vật chất gửi đến Trường Sa, cũng như thăm hỏi, động viên các bà, các mẹ, chị em đang là mẹ, vợ của cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc.

Thường xuyên tuyên tuyền, nâng cao ý thức của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân quận Hà Đông về vai trò của biển đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đường lối chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển đảo. Xây dựng ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế, xã hội, gắn với củng cố an ninh quốc phòng; đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng vẫn đề liên quan đến biển đảo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Huyện Sóc Sơn: hướng đến chính quyền cấp xã gần dân, sát dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Huyện Sóc Sơn: hướng đến chính quyền cấp xã gần dân, sát dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

17 May, 06:19 PM

Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và TP Hà Nội, thời gian qua, huyện Sóc Sơn đã tích cực triển khai các nội dung về công tác Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, nhận được đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.

Ba Vì: phát động Tháng hành động vì trẻ em và phòng, chống đuối nước năm 2025

Ba Vì: phát động Tháng hành động vì trẻ em và phòng, chống đuối nước năm 2025

17 May, 05:20 PM

Kinhtedothi - Chiều 17/5, UBND huyện Ba Vì tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và dự án hỗ trợ, can thiệp phòng, chống đuối nước trẻ em – một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản thăm, chúc mừng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Yên Phú

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản thăm, chúc mừng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Yên Phú

16 May, 08:15 PM

Kinhtedothi-Chiều 16/5, Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã tới thăm, chúc mừng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569, dương lịch 2025.

Huyện ủy Thanh Trì trao Huy hiệu Đảng cho 185 đảng viên đợt 19/5

Huyện ủy Thanh Trì trao Huy hiệu Đảng cho 185 đảng viên đợt 19/5

16 May, 07:38 PM

Kinhtedothi-Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2025), ngày 16/5, Huyện ủy Thanh Trì trang trọng tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ huyện. Dự buổi Lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ