Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Vụ cháy nghi do nổ hầm biogas ở Lộc Ninh, Bình Phước:

Trại heo đã ghi nhận thiệt hại của người dân sau khi báo chí phản ánh

Kinhtedothi - Công ty cổ phần Thái Việt Corporation (đơn vị vận hành chăn nuôi heo tại trại của Công ty chăn nuôi Nhất Hữu) đã ghi nhận thiệt hại cây trồng của người dân sau vụ cháy. Đồng thời, Công ty cam kết khắc phục tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường theo phản ánh của người dân.
Hiện trường vụ cháy trong và ngoài trại heo Công ty chăn nuôi Nhất Hữu.

Ngày 2/3, báo Kinh tế & Đô thị có bài viết về vụ cháy trong và ngoài trại heo của Công ty chăn nuôi Nhất Hữu (tiểu khu 88, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) làm thiệt hại diện tích lớn cây trồng của người dân. Nguyên nhân vụ cháy nghi do sự cố hầm biogas trong trại.

Ông Phạm Văn Lợi, người bị thiệt hại khoảng 1,5 ha cây trồng phản ánh rằng đám cháy xảy ra vào chiều 27/2 nhưng nhiều ngày sau, phía trại heo vẫn chưa có động thái thăm hỏi hay ghi nhận thiệt hại của người dân. Ông Lợi cũng bức xúc phản ánh việc trại heo nhiều lần xả thải ra mương làm tràn nước phân vào phần đất của ông, gây ô nhiễm môi trường, ngập úng và khó khăn trong canh tác. Ông đã nhiều lần đề nghị khắc phục nhưng phía trại heo liên tục phớt lờ và tiếp tục xả thải.

Cây trồng của người dân bị thiệt hại bởi đám cháy.

Tuy nhiên, hai ngày sau khi báo chí phản ánh, ông Lợi cho biết phía trại đã cử người đến ghi nhận thiệt hại và yêu cầu ông đưa ra mức bồi thường thỏa đáng để báo cáo lên Công ty. Đồng thời, trại cũng đã khắc phục việc xả thải ra đất của ông và cam kết không để tái diễn sự việc.

Video xả thải ra môi trường, qua đất nhà dân của trại heo Công ty chăn nuôi Nhất Hữu.

Ngày 4/3, trao đổi với PV, ông Khánh Triều, đại diện Công ty Cổ phần Thái Việt Corporation, cho biết Công ty đã ghi nhận phản ánh của người dân và đang tiến hành khắc phục tình trạng xả thải để tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Về hệ thống thoát nước của trại, ông Triều giải thích rằng các đường ống cống và hố ga đấu nối từ trại ra mương chỉ được thiết kế để thoát nước mưa, không phải để xả thải trực tiếp ra môi trường.

Hiện Công ty đang tiếp tục phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh sau vụ việc.

Nguy cơ cháy nổ tại cơ sở thờ tự

Nguy cơ cháy nổ tại cơ sở thờ tự

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: khen thưởng 39 tập thể, cá nhân xuất sắc thực hiện mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”

Gia Lai: khen thưởng 39 tập thể, cá nhân xuất sắc thực hiện mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”

15 Nov, 10:26 AM

Kinhtedothi - Mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” được đánh giá là điểm sáng, mang lại hiệu quả thiết thực khi giúp hàng trăm người đồng bào dân tộc thiểu số từng lầm lỡ quay về với sinh hoạt tôn giáo thuần túy, ổn định đời sống và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

TP Hải Phòng hỗ trợ Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

TP Hải Phòng hỗ trợ Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

14 Nov, 07:46 PM

Kinhtedothi - Trên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, ngày 14/11/2025, TP Hải Phòng đã có hành động kịp thời, thiết thực, thể hiện sự sẻ chia sâu sắc với đồng bào các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 13 gây ra. Cụ thể, Hải Phòng đã quyết định hỗ trợ mỗi tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk số tiền 10 tỷ đồng (tổng cộng 20 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả thiên tai.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ