Kinhtedothi - Hầu hết các trạm thu phí BOT trên địa bàn tỉnh Bình Dương và cả nước đều thực hiện giảm 2% VAT/giá vé theo Nghị quyết 43/2022/NQ-QH15 và Nghị định 15/NĐ-CP của Chính phủ. Nhưng đến nay các trạm thu phí Đại lộ Bình Dương do Tổng Công ty Becamex làm chủ vẫn giữ nguyên giá.
Ông Nguyễn Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương trả lời báo chí
Ngày 22/6 tại họp báo thường kỳ tháng 6, thông tin kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, phóng viên đặt câu hỏi: Hầu hết các trạm thu phí đường bộ (BOT) trong tỉnh Bình Dương và cả nước đều thực hiện giảm 2% thuế giá trị giá tăng (VAT)/giá vé theo Nghị quyết 43/2022/NQ-QH15 và Nghị định 12/2022/NĐ-CP nhằm hỗ trợ chia sẻ khó khăn với người dân, người tiêu dùng, góp phần đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch Covid-19. Nhưng đến nay các trạm thu phí BOT Đại lộ Bình Dương gồm: Trạm Lái Thiêu, Suối Giữa (Quốc lộ 13) do Tổng Công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư vẫn thu nguyên giá?
Trạm thu phía đại lộ Bình Dương do Tổng Công ty Becamex khai thác, quản lý
Ông Nguyễn Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương trả lời: Trước khi Nghị quyết 43/2022/NQ-QH15 và Nghị định 12/2022/NĐ-CP có hiệu lực, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương đã có văn bản gửi các đơn vị, doanh nghiệp thu phí đường bộ trên địa bàn tỉnh thống nhất thực hiện theo tinh thần hỗ trợ, phục hồi kinh tế của Chính phủ đã được quốc hội thông qua. Việc Tổng Công ty Becamex, các trạm thu phí Đại lộ Bình Dương không thực hiện giảm giá Sở chưa có thông tin nên xin ghi nhận, kiểm tra và trả lời báo chí.
Vé thu phí các trạm trên Đại lộ Bình Dương vẫn giữ nguyên.
Đại lộ Bình Dương là một trong số tuyến giao thông chính của tỉnh Bình Dương được mệnh danh là "tuyến đường công nghiệp hóa" của tỉnh do Tổng Công ty Becamex làm chủ đầu tư, khai thác, chuyển giao (BOT) từ năm 2002 đến nay. Mỗi ngày lượng phương tiện qua lại rất lớn.
Việc các trạm thu phí cả nước đã thực hiện giảm giá mà Tổng Công ty Becamex "phớt lờ" Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ tại thời điểm cả nước đang tập trung phục hồi kinh tế?
Kinhtedothi - Trong suốt ngày 4/2/2022 (mùng 4 Tết) do lượng khách du xuân và xe ô tô tăng đột ngột, nhiều tuyến đường trong phạm vi tỉnh Đồng Nai (Quốc lộ 51 đi Vũng Tàu, cao tốc Long Thành - Dầu Giây, Quốc lộ 20 đi Đà Lạt) tiếp tục ùn tắc, buộc phải xả trạm thu phí.
Kinhtedothi - Chiều 23/2, ông Nguyễn Văn Thành - Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ 4 cho biết, đã chấp thuận cho mở dải phân cách ở phía Đông của trạm thu phí BOT đường tránh TP Biên Hòa để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp nơi đây hoạt động, kinh doanh.
Kinhtedothi - Ngày 9/6, trả lời chất vấn với nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, tới đây, các trạm BOT nào chưa hoàn thành việc thu phí tự động thì phải xả trạm, dừng thu phí.
Kinhtedothi - Sau Lễ khánh thành đưa vào khai thác 70,35km dự án thành phần đoạn cao tốc Vân Phong - Nha Trang, từ 16 giờ 30 phút ngày 19/4, các phương tiện được phép lưu thông trên cao tốc này.
Kinhtedothi - Dự án cầu Bình Sa đi Bình Hải (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) chưa hoàn tất công tác bồi thường khiến kế hoạch hợp long và thông xe kỹ thuật phần cầu vào cuối tháng 7 khó đạt đúng tiến độ.
Kinhtedothi - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo về việc thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến phố Hoàng Hoa Thám và phố Ngọc Hà thuộc địa bàn quận Ba Đình, TP Hà Nội nhằm đảm bảo an toàn giao thông giảm thiểu ùn tắc giao thông.
Kinhtedothi - Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân mà còn tạo động lực vận tải, logistics giữa Quảng Ngãi, Kon Tum cũng như Tây Nguyên.
Mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khi các xe đi theo hướng về Hà Nội, đến nút ra trên địa bàn huyện Văn Giang, Hưng Yên, phía trước xuất hiện xe ô tô hiệu Mitsubishi Xforce trắng, biển kiểm soát 99A - 718.06 quay đầu và đi ngược chiều cắt ngang ba làn đường gây mất an toàn giao thông.