Tràn lan vi phạm trật tự đô thị tại phường Tân Mai

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 TP đang trong giai đoạn 3 – giai đoạn kiểm tra, duy trì, không để tái diễn vi phạm. Song, theo ghi nhận, tại nhiều khu vực trên địa bàn phường Tân Mai, quận Hoàng Mai hàng loạt vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại nhưng chưa được xử lý.

Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được nhiều phản ánh của người dân về những bất cập trong công tác thực hiện Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 TP về việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị, ATGT, trật tự công cộng của các lực lượng chức năng phường Tân Mai, quận Hoàng Mai.

 

Theo phản ánh, tình trạng trên đã diễn ra trong một thời gian dài, ngay sát với trụ sở các cơ quan chức năng của phường Tân Mai nhưng không được xử lý kịp thời gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, cuộc sống của người dân trong khu vực.

Cụ thể, tại một số khu vực như phố Tân Mai, Trương Đinh... tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, dừng đỗ phương tiện sai quy định gây cản trở, mất ATGT, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường diễn ra khá phổ biến.

Từ những phản ánh của người dân, chiều ngày 8/5, phóng viên Kinh tế & Đô thị đã có mặt tại khu vực này để ghi nhận thực tế.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Kinh tế & Đô thị ghi nhận lại.

Trên phố Tân Mai, hàng quán, biển hiệu, biển quảng cáo tràn ngập vỉa hè.
Trên phố Tân Mai, hàng quán, biển hiệu, biển quảng cáo tràn ngập vỉa hè.
Các cửa hàng, siêu thị đua nhau chiếm dụng vỉa hè làm nơi bày bán hàng hóa.
Các cửa hàng, siêu thị đua nhau chiếm dụng vỉa hè làm nơi bày bán hàng hóa.
Hàng loạt xe ô tô dừng đỗ sai quy định trên phố Tân Mai.
Hàng loạt xe ô tô dừng đỗ sai quy định trên phố Tân Mai.
Hàng loạt xe ô tô dừng đỗ trong khu vực nhà chờ của xe buýt.
Hàng loạt xe ô tô dừng đỗ trong khu vực nhà chờ của xe buýt.
Tình trạng trên cũng diễn ra tương tự trên phố Trương Định.
Tình trạng trên cũng diễn ra tương tự trên phố Trương Định.
Rác thải tập kết sai quy định trên phố Tân Mai.
Rác thải tập kết sai quy định trên phố Tân Mai.
Xe ô tô dừng đỗ chiếm dụng nhà chờ xe buýt trên phố Tân Mai.
Xe ô tô dừng đỗ chiếm dụng nhà chờ xe buýt trên phố Tân Mai.
Tràn lan vi phạm trật tự đô thị tại phường Tân Mai - Ảnh 1
Hàng rong đua nhau chiếm dụng lòng đường làm nơi kinh doanh.
Hàng rong đua nhau chiếm dụng lòng đường làm nơi kinh doanh.

Như đã biết, Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, ATGT, trật tự công cộng đã bước vào giai đoạn 3 – giai đoạn kiểm tra, duy trì, không để tái diễn vi phạm. Do đó, đề nghị Ban Chỉ đạo 197 phường Tân Mai khẩn trương vào cuộc, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.