Trang Thông tin điện tử của Đảng ủy Khối cơ quan TP có giao diện mới

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tính đến ngày 14/6/2022, Trang Thông tin điện tử của Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội có 6.347.023 lượt truy cập, trung bình hằng tháng đạt 46.500 lượt. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Biên tập đã đăng tải 93 tin bài của 15 chuyên mục; trung bình mỗi tháng đăng 15 tin, bài.

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), hôm nay, 17/6, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, hoạt động Trang Thông tin điện tử của Đảng ủy Khối 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Theo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP, trong 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy Khối và cấp ủy các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền với nhiều đổi mới, hình thức phong phú, nội dung thiết thực, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, phù hợp tình hình thực tiễn, thích ứng kịp thời với diễn biến dịch Covid-19. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối đã phối hợp các cơ quan báo, đài TP (Hànộimới, Kinh tế & Đô thị, Đài PT-TH Hà Nội, Cổng Giao tiếp điện tử TP) tuyên truyền các hoạt động của Đảng ủy Khối và cơ sở trực thuộc. Các đồng chí phóng viên, biên tập viên các cơ quan truyền thông đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy Khối phản ánh kịp thời, toàn diện các hoạt động của 66 TCCS Đảng trực thuộc, với hơn 90 tin, bài viết.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Minh Đức phát biểu tại buổi gặp mặt
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Minh Đức phát biểu tại buổi gặp mặt

Đặc biệt, nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung, hình thức giao diện, Thường trực Đảng ủy Khối đã giao Ban Tuyên giáo phối hợp Sở TT&TT TP tiến hành xây dựng thiết kế giao diện mới, lập thêm 5 chuyên mục và bổ sung các giải pháp kỹ thuật để Trang vận hành tốt hơn. Sau một thời gian thử nghiệm và tiếp thu góp ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trang Thông tin điện tử của Đảng ủy Khối đã chính thức ra mắt giao diện mới đúng dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Thời gian qua, Trang đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là kênh thông tin chính thống của Đảng bộ Khối các cơ quan TP trên mạng internet, đăng và truyền tải, trao đổi thông tin trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của TP; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và hoạt động của các TCCS Đảng, các đoàn thể Khối.

Tính đến ngày 14/6/2022, Trang có 6.347.023 lượt truy cập, trung bình hằng tháng đạt 46.500 lượt. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Biên tập đã đăng tải 93 tin bài của 15 chuyên mục; trung bình mỗi tháng đăng 15 tin, bài. Nội dung các tin, bài được bộ phận thường trực Ban Biên tập chọn lọc, cung cấp từ nguồn của Tạp chí Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản, báo Nhân dân và các báo của TP. Ban Biên tập luôn thay đổi cấu hình, giao diện; nội dung các chuyên mục được thiết kế, bố trí khoa học, đảm bảo khả năng truy cập nhanh, tra cứu thông tin thuận lợi. Các mục trên giao diện có nội dung thiết thực, đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ.

Trang Thông tin điện tử của Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội ra mắt giao diện mới đúng dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Trang Thông tin điện tử của Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội ra mắt giao diện mới đúng dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Thay mặt Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Minh Đức bày tỏ ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí Thủ đô trong vai trò tham mưu, tuyên truyền về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như mọi mặt đời sống xã hội Thủ đô. Đặc biệt các cơ quan báo chí đã quan tâm tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết 13 của Đảng ủy Khối đến với các TCCS Đảng trực thuộc, hơn 8.300 đảng viên.

"Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tạo điều kiện để có sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ hơn giữa Ban Thường vụ, Biên tập Trang Thông tin điện tử của Đảng ủy Khối với Sở TT&TT và các cơ quan báo, đài TP, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Trang, góp phần nâng cao năng lực sức chiến đấu của các TCCS Đảng nhất là cấp ủy các chi bộ" - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP khẳng định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần