Trang tin Online Kiên Giang giả mạo đăng tải thông tin vi phạm pháp luật

Hồng Lĩnh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, trên ứng dụng mạng xã hội TikTok xuất hiện trang “Online Kiên Giang” phát tán nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc các chủ trương của Đảng, chính quyền, bôi nhọ, hạ uy tín cán bộ, lãnh đạo các cấp và của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trang tin Online KIÊNGIANG này là bất hợp pháp, vi phạm pháp luật
Trang tin Online KIÊNGIANG này là bất hợp pháp, vi phạm pháp luật

Trao đổi với báo Kinh tế và Đô thị, ông Tống Phước Trường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, trước các sự việc gây bức xúc dư luận nói trên, tỉnh Kiên Giang đã giao cho cơ quan công an  vào cuộc điều tra làm rõ.

Bước đầu, Công an tỉnh Kiên Giang xác định đây là trang tin giả mạo, do đối tượng xấu đăng tải, phát tán nội dung sai sự thật nhằm bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo các cấp của tỉnh Kiên Giang và của các tổ chức, cá nhân khác.

Ngoài nội dung xuyên tạc, trang “Online Kiên Giang” còn lấy hình ảnh của tổ chức, cá nhân đưa lên mạng mà không được sự đồng ý của họ, nhằm mục đích xấu. 

Ông Vương Đức Trường - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Trường Phát là một trong rất nhiều nạn nhân của trang mạng giả mạo nói trên, tỏ ra bức xúc nói:  Có nhiều thông tin hoàn toàn bịa đặt về công ty chúng tôi.

Trang mạng này còn tùy tiện lấy hình ảnh cá nhân của tôi đăng lên với những bình luận sai sự thật, xúc phạm danh dự, làm mất uy tín của tôi. Những việc làm vi phạm pháp luật của trang “Online Kiên Giang” chúng tôi đã báo cáo với cơ quan công an. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang, ông Mai Văn Huỳnh cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra truy tìm chủ nhân trang mạng nói trên.

Trang tin “Online Kiên Giang” đã sử dụng hình ảnh của cá nhân khi chưa được cho phép và đồng ý là vi phạm khoản 1 Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015. Nếu hành vi đăng hình ảnh người khác không xin phép gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý theo Điều 155, sửa đổi bổ sung năm 2017 của Bộ luật hình sự.

Cụ thể, nếu hành vi đăng hình ảnh của người khác mà không xin phép và xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Ngoài ra trang tin này còn có dấu hiệu “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân” được quy định tại Khoản 2, Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam đối với youtuber, facebooker Dương Hồng Hiếu (46 tuổi), ngụ tại TP Rạch Giá vì vi phạm pháp luật. Hiếu bị bắt tạm giam về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân” quy định tại Khoản 2, Điều 331, Bộ luật Hình sự.