Tránh tâm lý chủ quan trong phòng, chống thiên tai

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 28/4, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2015, và triển khai nhiệm vụ PCTT năm 2016.

Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội, năm 2015, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp. Mưa lớn tập trung, nắng nóng kéo dài, dông lốc mạnh gây ảnh hưởng lớn tới đời sống, sản xuất của người dân. Điển hình là hiện tượng dông lốc vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 tại khu vực trung tâm TP và một số huyện lận cận khiến ít nhất 2.000 cây xanh gãy đổ cùng nhiều thiệt hại về người, tài sản.

Lũ rừng ngang xảy ra trung tuần tháng 9 trên địa bàn huyện Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây gây úng ngập gần 1.300ha lúa, hoa màu, cây ăn quả, và khiến 79 hộ phải di dời khỏi vùng nguy hiểm. Các đợt mưa lớn cũng khiến nhiều điểm đô thị bị úng ngập…

Theo nhận định tình hình thời tiết trên địa bàn Hà Nội năm 2016 của Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc bộ, thiên tai sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiệt độ từ tháng 5 - 10/2016 có khả năng cao hơn, đồng thời lượng mưa sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm. Dự báo toàn mùa sẽ xảy ra 6 - 8 trận mưa to đến rất to. Cần đề phòng dông, lốc, mưa đá... xảy ra vào các thời kỳ giao mùa.

Để chủ động ứng phó với lụt bão, úng ngập, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đề nghị các sở, ban ngành quận, huyện, thị xã không được phép chủ quan trước những diễn biến thiên tai. Trong tháng tới, cần khẩn trương hoàn thành phương án ứng phó cụ thể với từng loại hình thiên tai, đảm bảo phù hợp với đặc điểm địa phương.

Các huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo trồng, đảm bảo cấy xong vụ Mùa 2016 trước 30/6. Các quận tiến hành rà soát, kiểm tra chất lượng công trình nhà cao tầng, trong đó, chú ý gia cố thiết bị chứa nước trên mái các toà nhà. Tiếp tục tổ chức cắt tỉa cành cây nhằm đảm bảo an toàn khi có dông lốc.

Phó Chủ tịch cũng nhấn mạnh các đơn vị tích cực phối hợp, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng phục vụ PCTT. Chủ động bố trí ngân sách đầu tư, từng bước hiện đại hóa công tác tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường tuyên truyền, tập huấn về công tác PCTT. Đồng thời, cương quyết xử lý các vi phạm đê điều, thủy lợi, gắn trách nhiệm người đứng đầu những địa phương để tồn đọng vi phạm kéo dài...

Tại hội nghị, UBND TP đã trao tặng bằng khen cho 4 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác PCTT năm 2015.  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần