Tránh trú bão số 6, tàu cá bị tàu hàng đâm chìm khiến 2 ngư dân mất tích

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trên đường vào cảng Đề Ghi (Bình Định) trú tránh bão số 6, một tàu cá đã bị tàu hàng đâm chìm. Hiện, 2 ngư dân vẫn đang bị mất tích.

Đêm qua (23/9), bão số 6 đi vào đất liền khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Nam và suy yếu nhanh thành vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão số 6, 2 ngày qua tại các tỉnh khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến dưới 60 mm. Một số trạm mưa lớn hơn như: A Lưới (Thừa Thiên Huế) 120mm; Cửa Tùng (Quảng Trị) 102mm; Phước Chánh (Quảng Nam) 121mm; Ia Dom (Kon Tum)…
Biên phòng tuyến biển đang tích cực tìm kiếm 2 ngư dân bị mất tích. Ảnh: TTXVN. 
Mưa to kèm gió lớn đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Tính đến sáng nay, tại tỉnh Quảng Ngãi đã có ít nhất 15 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng. Nghiêm trọng hơn, tối 23/9, 1 tàu cá mang số hiệu BĐ 91549TS trên đường vào cảng Đề Ghi (Bình Định) đã bị tàu hàng Thái An đâm chìm vào lúc 19 giờ 15, cách bờ 2,7 hải lý (5km).
Thời điểm bị tàu hàng đâm chìm trong đêm, trên tàu cá có 3 ngư dân. Thuyền viên tàu hàng đã cứu được 1 ngư dân. Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định và Bộ đội Biên phòng tuyến biển đang huy động 4 tàu cá và 3 tàu hàng khẩn trương tổ chức tìm kiếm 2 ngư dân còn lại.
Thông tin tại cuộc họp sáng 24/9, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia nhận định, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 80 - 150mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 24 - 25/9, ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50 - 150mm, có nơi trên 200mm.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Vũ Xuân Thành cho biết, dù bão số 6 đã suy yếu, tuy nhiên hoàn lưu mưa vẫn rất đáng lo ngại. Chính vì vậy, các địa phương cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ sau bão, thông báo kịp thời đến người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh.
Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là Bộ Đội biên phòng phối hợp với địa phương và ngư dân dể tiếp tục tìm kiếm 2 ngư dân bị mất tích. Kiểm tra, đánh giá thiệt hại, tâp trung sửa chữa nhà ở bị hư hỏng, sớm ổn định cuộc sống sinh hoạt cho người dân.
Các địa phương cũng cần đặc biệt lưu ý, tập trung rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng thấp trũng. Đồng thời, sẵn sàng triển khai phương án di dời dân đảm bảo an toàn về người và tài sản, đồng thời an toàn phòng dịch Covid-19. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần