Trao giải cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật “Spirit of Law”

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật - Spirit of Law” đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải ba và nhiều giải chuyên đề dành cho các tác phẩm xuất sắc.

Lễ trao giải cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật “Spirit of Law”. Ảnh: PLVN

Nhằm tôn vinh và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, truyền tải những thông điệp được đa dạng hoá dựa trên các quy định của pháp luật, Đảng uỷ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, phối hợp cùng Thành đoàn, Sở Tư pháp và Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức cuộc thi “Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật”.

Đây là sân chơi cho sinh viên thuộc mạng lưới cơ sở đào tạo luật và các học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội thể hiện tài năng, óc sáng tạo, tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ để tạo nên những tiểu phẩm vừa có giá trị cao về mặt nội dung trong việc truyền tải thông điệp về pháp luật; lại vừa có hình thức mới mẻ, thu hút với sức lan tỏa cao.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương trao giải cho các tác giả đạt giải cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật “Spirit of Law”. Ảnh: PLVN

Theo đánh giá của Ban giám khảo, các tiểu phẩm tham dự cuộc thi có đề tài thiết thực, phong phú, mang tính thời sự như phòng chống covid, phòng chống tệ nạn xã hội hay hiện tượng lợi dụng mạng xã hội để tấn công danh dự, nhân phẩm của người khác. Do đó, chỉ trong một thời gian ngắn phát động, kênh Tiktok của cuộc thi “Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật” đã thu hút gần 2.000 lượt theo dõi, gần 10.000 lượt tương tác và gần 200.000 lượt xem.

Trong đó, 20 bài dự thi với nhiều lượt tương tác nhất đã được chọn vào Vòng Chung kết. Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho Câu lạc bộ Tình nguyện Trường Đại học Luật Hà Nội; 2 giải Nhì cho đội thi AVG - Khoa Luật (Đại học Văn hoá Hà Nội) và CLB Tổ chức sự kiện Đại học Luật Hà Nội C.E.O; 3 giải Ba; 5 giải Khuyến khích và nhiều giải chuyên đề dành cho các tác phẩm xuất sắc.