Hà Nội:

Trao kinh phí hỗ trợ thường xuyên cho 146 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tuy rằng kinh phí hỗ trợ học tập không nhiều nhưng là nguồn động lực để động viên các gia đình cũng như trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn thêm sự động viên, phấn khởi, yên tâm trong học tập để đạt kết quả cao hơn.

67 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn được hỗ trợ kinh phí

Ngày 18/12, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội phối hợp với Quỹ Thiện Tâm tổ chức Chương trình trao kinh phí hỗ trợ thường xuyên cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phúc Thọ và huyện Mỹ Đức.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Đinh Hồng Phong phát biểu tại Chương trình. 
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Đinh Hồng Phong phát biểu tại Chương trình. 

Tại Chương trình ở huyện Phúc Thọ, Ban tổ chức Chương trình đã trao kinh phí hỗ trợ thường xuyên cho 67 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 141.600.000 đồng (mỗi em nhận được kinh phí hỗ trợ đợt 1 là 2.100.000 đồng/3 tháng do Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup cùng một phần quà trị giá 300.000 đồng do Công ty CP Đầu tư quốc tế NCT3 tặng).

Trong bài phát biểu tại Chương trình, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Đinh Hồng Phong cho biết, trong rất nhiều năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ TP cho tới các quận, huyện, phường, xã rất quan tâm đến những chương trình chăm sóc trẻ em. Trong đó có nhiều chương trình, quan tâm, chăm lo tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Đinh Hồng Phong và Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ trao kinh phí hỗ trợ và quà cho trẻ em. Ảnh: Trần Oanh.
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Đinh Hồng Phong và Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ trao kinh phí hỗ trợ và quà cho trẻ em. Ảnh: Trần Oanh.

Trong năm 2022, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã vận động được 191 nhà hảo tâm ủng hộ cho Quỹ với tổng kinh phí 9,7 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động tặng học bổng, xe đạp, tặng quà, hỗ trợ học tập dài hạn cho trẻ em.

Nguồn kinh phí hỗ trợ không nhiều nhưng là thêm nguồn động lực để động viên các gia đình cũng như đối với các em để có thêm sự động viên, phấn khởi, yên tâm trong học tập và đạt được kết quả cao hơn. Và, nguồn động viên cả về vật chất lẫn tinh thần cũng thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng TP chăm lo cho các em.

“Mong rằng, thời gian tới đây sẽ có nhiều hơn những tổ chức và nhà hảo tâm trên địa bàn TP và huyện Phúc Thọ tích cực tham gia ủng hộ với Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội để chúng tôi sẽ có thêm những chương trình hoạt động cụ thể và thiết thực hơn. Qua đó thể hiện tình cảm, sự quan tâm chia sẻ, cùng cộng đồng có trách nhiệm trong công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn TP Hà Nội nói chung và huyện Phúc Thọ nói riêng” – Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Đinh Hồng Phong nhấn mạnh.

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Kiều Thị Hương và Chủ tịch UBND Thị trấn Phúc Thọ Nguyễn Văn Công trao kinh phí hỗ trợ thường xuyên và quà cho trẻ em. Ảnh: Trần Oanh.
Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Kiều Thị Hương và Chủ tịch UBND Thị trấn Phúc Thọ Nguyễn Văn Công trao kinh phí hỗ trợ thường xuyên và quà cho trẻ em. Ảnh: Trần Oanh.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ khẳng định đây là chương trình đầy chất nhân văn, đầy lòng nhân ái và tạo động lực cho gia đình và các em học tập tốt hơn. Ông cũng cho biết, toàn huyện Phúc Thọ có 48.090 trẻ em, trong đó có khoảng 18.000 trẻ em dưới 6 tuổi, 435 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trong nhiều năm qua, công tác trẻ em nói chung được huyện Phúc Thọ thường xuyên quan tâm và có những chương trình chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Kiều Trọng Sỹ mong rằng các em được hỗ trợ hôm nay hãy ghi nhớ sự ấm áp của Quỹ Thiện Tâm này để lấy đây là động lực để cố gắng phấn đấu thật tốt, đạt được sự tin yêu, kỳ vọng của ông bà, cha mẹ và các cấp lãnh đạo từ TP đến xã, thị trấn.

Hỗ trợ thường xuyên, kịp thời cho trẻ em khó khăn

Tại trụ sở UBND huyện Mỹ Đức, Ban tổ chức Chương trình đã trao kinh phí hỗ trợ thường xuyên đợt 1 cho 79 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 167.700.000 đồng (mỗi em nhận được kinh phí hỗ trợ đợt 1 là 2.100.000 đồng/3 tháng do Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup cùng một phần quà trị giá 300.000 đồng do Công ty CP Đầu tư quốc tế NCT3 tặng).

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Đinh Hồng Phong cho biết, rất vui khi huyện Mỹ Đức có nhiều khó khăn nhưng đã thực hiện chính sách an sinh xã hội trong đó có quan tâm đến trẻ em. Nhiều chương trình được tổ chức để quan tâm chăm lo cho trẻ em từ việc học tập đến cuộc sống hằng ngày.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Đinh Hồng Phong và Trưởng phòng LĐTB&XH Mỹ Đức Trần Ngọc Nghìn trao kinh phí hỗ trợ 3 tháng và quà cho trẻ em. Ảnh: Trần Oanh.
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Đinh Hồng Phong và Trưởng phòng LĐTB&XH Mỹ Đức Trần Ngọc Nghìn trao kinh phí hỗ trợ 3 tháng và quà cho trẻ em. Ảnh: Trần Oanh.

Ông Đinh Hồng Phong mong muốn, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ngành đoàn thể huyện huyện Mỹ Đức và các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện sẽ cùng tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương chính sách về an sinh xã hội nói chung trong đó có công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng. Và, tới đây quan tâm nhiều hơn tới công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để trẻ em nhận được nhiều tình cảm tốt đẹp hơn nữa.

Đáp lại lời của Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Mỹ Đức Trần Ngọc Nghìn cho biết, trong năm 2022, được quan tâm của TP, Sở LĐTB&XH Hà Nội, sự lãnh đạo của huyện ủy, HĐND, UBND thì đến nay huyện Mỹ Đức còn 199 hộ nghèo (0,33%), 1599 hộ cận nghèo (2,65%); toàn bộ 16 chỉ tiêu của Mỹ Đức thì đều hoàn thành 100%.

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Kiều Thị Hương và Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Mỹ Đức Trần Ngọc Nghìn trao kinh phí hỗ trợ thường xuyên và tặng quà cho trẻ em. Ảnh: Trần Oanh.
Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Kiều Thị Hương và Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Mỹ Đức Trần Ngọc Nghìn trao kinh phí hỗ trợ thường xuyên và tặng quà cho trẻ em. Ảnh: Trần Oanh.

Ông Ngọc Nghìn cũng thông tin về việc, huyện Mỹ đức rất quan tâm đến các đối tượng của bảo trợ xã hội và đặc biệt là các cháu có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn. Toàn huyện có 45.000 cháu dưới 16 tuổi, hơn 400 cháu có hoàn cảnh đặc biệt. Các cháu có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn này, ngoài sự chăm lo của huyện còn nhận được sự hỗ trợ thường xuyên của các nhà tài trợ để có điều kiện theo học và vươn lên trong học tập và hòa nhập cộng đồng.

Các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn rất vui khi nhận được kinh phí hỗ trợ thường xuyên là 2.100.000 đồng và 1 túi quà trị giá 300.000 đồng. Ảnh: Trần Oanh.
Các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn rất vui khi nhận được kinh phí hỗ trợ thường xuyên là 2.100.000 đồng và 1 túi quà trị giá 300.000 đồng. Ảnh: Trần Oanh.

Là một trong số 146 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn được nhận kinh phí hỗ trợ thường xuyên và quà, em Nguyễn Thái Học là học sinh lớp 9 trường THCS An Tiến, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức xúc động chia sẻ: Bố cháu bị khuyết tật tay chân, bà nội già, mẹ đi làm nuôi cả gia đình. Hôm nay cháu rất vui và hãnh diện khi nhận được kinh phí hỗ trợ và quà. Đây là nguồn động viên để cháu sẽ cố gắng học và thi cuối kỳ đạt kết quả tốt nhất, duy trì kết quả học sinh giỏi xuất sắc như năm học lớp 8 vừa qua.

Anh Nguyễn Văn Quỳnh là bố của em Nguyễn Thái Học rất khó khăn trong việc đi lại và nói chuyện nhưng rất xúc động bộc bạch vài lời: Gia đình tôi vừa thoát khỏi danh sách hộ nghèo nên rất cần sự quan tâm, chia sẻ. Nhà tôi có cấy 5 sào lúa, nuôi vài chục con gà, vịt… Tôi rất vui khi con trai được nhận quà và tiền hỗ trợ kịp thời. Số tiền này, tôi sẽ đóng học cho con, số còn lại thì mua quần áo mới và sắm đồ Tết cho cả gia đình. Qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn tới các cấp lãnh đạo, nhà tài trợ đã hỗ trợ giúp đỡ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để vượt lên học tốt.