Các cấp hội phụ nữ Hà Nội tặng hàng nghìn suất quà trong dịp kỷ niệm Giải phóng miền Nam
Kinhtedothi - Trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa, trong đó có thăm hỏi, động viên Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và cán bộ Hội thuộc gia đình chính sách.
Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội, trong kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội đã tổ chức chương trình giao lưu “Huyền thoại Trường Sơn”, gặp mặt Đại đội nữ lái xe Trường Sơn, nữ cựu thanh niên xung phong, vợ thương binh nặng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Cùng với đó, để kịp thời tri ân, động viên những Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công với đất nước, Các cấp Hội đã thăm, tặng 1.075 suất quà và bàn giao 3 mái ấm tình thương cho các gia đình chính sách với tổng trị giá 820 triệu đồng.
Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội đã tổ chức đoàn công tác; đồng thời, ủy quyền cho Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận, huyện, thị xã tổ chức thăm hỏi, tặng quà tổng số 227 suất quà cho 47 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 180 cán bộ Hội là mẹ/vợ liệt sĩ, nữ thương binh, nữ cựu thanh niên xung phong, vợ thương binh nặng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước góp phần vào đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và tặng quà nữ chiến sĩ thuộc Đại đội nữ lái xe Trường Sơn với tổng trị giá 230 triệu đồng.
Cấp quận, huyện, thị xã và cơ sở tổ chức thăm, tặng 848 suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, nữ cựu thanh niên xung phong... trị giá 460 triệu đồng; bàn giao 3 mái ấm tình thương trị giá 130 triệu đồng cho 3 hội viên phụ nữ thuộc gia đình chính sách.

Những “cô gái Trường Sơn” và chuyện trốn gia đình đi thanh niên xung phong
Kinhtedothi - Với tinh thần "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", lớp lớp thanh niên đã tình nguyện, xung phong lên đường ra trận với khát khao cháy bỏng là được góp một phần sức lực nhỏ bé vào công cuộc trường chinh của dân tộc. Họ đã viết nên những câu chuyện huyền thoại gắn với Trường Sơn.

Phụ nữ trong phong trào “Ba đảm đang”: làm tròn nhiệm vụ hậu phương lớn cho tiền tuyến miền Nam
Kinhtedothi - Trong những năm kháng chiến kháng chiến chống Mỹ, phong trào thi đua của toàn dân, trong đó có phong trào “Ba đảm đang” của phụ nữ đã góp phần làm cho miền Bắc vững mạnh, vừa đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ, vừa hoàn thành nghĩa vụ là hậu phương lớn của chiến trường miền Nam.

Mãi tự hào về truyền thống “Ba đảm đang”
Kinhtedothi - Với trung tâm là phong trào “Ba đảm đang”, các tầng lớp phụ nữ miền Bắc tỏa ra trong các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực sản xuất và chiến đấu. Từ năm 1965 - 1974, phong trào “Ba đảm đang” toàn miền Bắc đã có 42 nữ anh hùng, 9 đơn vị nữ anh hùng được tôn vinh; 1.718 chị em được tặng thưởng huy hiệu Bác Hồ; trên 5.000 chị em là chiến sỹ thi đua toàn quốc, gần 4 triệu hội viên đạt danh hiệu phụ nữ “Ba đảm đang”.