Trao nhà an toàn chống chịu bão lụt cho 39 hộ nghèo ở miền Trung

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/12, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp với các đối tác bàn giao 39 nhà an toàn chống chịu bão, lụt cho những hộ dân nghèo bị ảnh hưởng nặng nề sau thiên tai tại miền Trung.

Bà Phạm Thị Hạnh ở xã Sơn Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) bên ngôi nhà chống chịu bão do UNDP hỗ trợ xây dựng.
Trận bão lũ lịch sử năm 2020 khiến hàng nghìn gia đình mất nhà cửa; hàng nghìn người khác phải sống trong những ngôi nhà hư hỏng, mất an toàn. Để giúp đỡ người dân trong giai đoạn khó khăn này, UNDP và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đã sửa chữa 700 ngôi nhà và cung cấp 700 bộ dụng cụ gia đình có tính đến nhu cầu của phụ nữ tại tỉnh Quảng Bình. Ngoài ra, UNDP, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình, Tổ chức World Share đã xây mới 39 căn nhà an toàn chống chịu bão, lụt cho các gia đình nghèo có nhà bị thiệt hại nặng nề.
Phát biểu tại lễ bàn giao, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình Hoàng Đức Thiện cho biết: “Chính quyền địa phương và người dân được hưởng lợi rất hài lòng và đánh cao hiệu quả mang lại của ngôi nhà tránh lũ, nhất là đối với các hộ dân thường xuyên bị ngập lụt, đang ở trong những khu vực nguy cơ cao về thiên tai. Từ đó, giúp người dân có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là chủ động phòng, chống thiên tai”.
Nhà ở an toàn chống chịu bão, lụt là một trong những cách giảm thiểu thiệt hại cho người dân, đặc biệt cộng đồng ven biển. “Chúng tôi rất vui khi tổ chức World Share chung tay cùng UNDP trong hoạt động hỗ trợ khẩn cấp này. Ngôi nhà mới của bà Hạnh và 38 căn nhà an toàn khác là kết quả hữu hình của cam kết không bỏ lại ai phía sau của chúng tôi. UNDP tin tưởng và cam kết tiếp tục hỗ trợ các hoạt động nhà ở an toàn chống chịu bão, lụt cho những người dân dễ bị tổn thương của tỉnh Quảng Bình” - ông Patrick Haverman - Phó Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam nói.
Ngoài dự án này, thống kê từ năm 2018 đến nay, với sự hỗ trợ của Quỹ Khí hậu xanh, UNDP và Chính phủ Việt Nam đã xây dựng hơn 800 ngôi nhà an toàn chống chịu bão, lụt tại các huyện: Ba Đồn, Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh, Quảng Trạch và Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình). Qua đó, góp phần nâng cao khả năng phòng chống thiên tai cho các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần