Trao quà Tết cho công nhân khó khăn

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/1, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã tới thăm hỏi, động viên và trao quà Tết hỗ trợ công nhân lao động khó khăn của Công ty Cổ phần kim phí Thăng Long và Xí nghiệp xe bus Yên Viên.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã tới thăm hỏi, động viên và trao quà Tết hỗ trợ công nhân lao động khó khăn của Công ty Cổ phần kim phí Thăng Long.
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã tới thăm hỏi, động viên và trao quà Tết hỗ trợ công nhân lao động khó khăn của Công ty Cổ phần kim phí Thăng Long.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long Nguyễn Văn Luân cho biết, mặc dù gặp khó khăn do dịch, song tập thể cán bộ, nhân viên Công ty đã luôn đoàn kết, cùng phấn đấu nỗ lực hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Đến nay, toàn bộ công nhân lao động Công ty đã hoàn thành tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 3.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã tới thăm hỏi, động viên và trao quà Tết hỗ trợ công nhân lao động khó khăn của Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long.
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã tới thăm hỏi, động viên và trao quà Tết hỗ trợ công nhân lao động khó khăn của Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long.

Là một trong những ngành nghề kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nặng nề do đại dịch Covid-19, năm 2021 đối với công nhân lao động của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội là một năm đầy khó khăn, vất vả; điển hình là người lao động tại Xí nghiệp xe buýt Yên Viên. Do TP thực hiện giãn cách xã hội nên đơn vị chỉ duy trì công suất hoạt động 50%, sản lượng khách sụt giảm do dịch bệnh, 2 tuyến xe chính là “mũi nhọn” của Xí nghiệp là tuyến xe buýt 86 Nội Bài và tuyến xe buýt 2 tầng Hanoi City Tour đều phải hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động…

Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Phi Thường trao quà Tết cho người lao động tại Xí nghiệp xe buýt Yên Viên.
Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Phi Thường trao quà Tết cho người lao động tại Xí nghiệp xe buýt Yên Viên.

Thấu hiểu và chia sẻ với những vất vả mà mỗi công nhân lao động đã trải qua trong một năm đầy khó khăn do đại dịch bùng phát, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường mong người lao động tại hai đơn vị tiếp tục cố gắng, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn gian nan trước mắt, tiến tới giai đoạn phát triển ổn định hơn, bền vững hơn. Ghi nhận sự cố gắng của lãnh đạo Xí nghiệp xe buýt Yên Viên cố gắng vun vén, có phần quà động viên, hỗ trợ anh chị em công nhân trong dịp Tết nguyên đán này, Chủ tịch LĐLĐ TP đánh giá cao tinh thần đoàn kết, “càng khó khăn, càng xích lại gần nhau hơn” của người lao động trong Xí nghiệp xe buýt.

Thay mặt Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Phi Thường đã gửi lời chúc Tết bình an, sức khỏe đến các công nhân lao động và trao mỗi đơn vị 100 suất quà Tết cho 100 lao động khó khăn. Mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 300.000 đồng, mong chút quà nhỏ của tổ chức Công đoàn sẽ làm ấm lòng, tiếp thêm động lực để người lao động vươn lên trong cuộc sống.