Trao quà “Tết nghĩa tình” tại 2 huyện Phú Xuyên, Ứng Hòa

Phạm Hùng - Lệ Giang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023, ngày 10/1, Báo Kinh tế & Đô thị đã phối hợp với các nhà tài trợ, trao 160 suất quà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại 2 huyện Phú Xuyên và Ứng Hòa.

Đây không chỉ là hành động thiết thực thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, mà còn là những món quà ý nghĩa, kịp thời động viên, khuyến khích nhằm chung tay giúp đỡ, chia sẻ với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với phương châm “Không để bất cứ người nghèo nào không có tết”. Theo đó, 160 suất quà, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm đã được trao tận tay đến người dân của 2 huyện.

Trao quà “Tết nghĩa tình” tại 2 huyện Phú Xuyên, Ứng Hòa - Ảnh 1

Là một trong số những hộ dân đến nhận quà, bà Vũ Thị Vẽ (xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên) không khỏi vui mừng. Bà cho biết, những món quà này phần nào giúp gia đình bà có thể đón Tết đầy đủ hơn.

Đón nhận tình cảm của Báo Kinh tế & Đô thị, bà Bùi Thị Lan, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Xuyên bày tỏ sự xúc động trước tấm lòng nhân ái này. Đồng thời khẳng định, “Tết nghĩa tình” là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Những món quà này như lời động viên lớn đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Tại huyện Ứng Hòa, thay mặt lãnh đạo địa phương và bà con nhân dân, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Chí Viễn gửi lời cảm ơn tới Báo Kinh tế & Đô thị cùng các đơn vị tài trợ đã mang đến những món quà yêu thương dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đồng thời, bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Ứng Hòa sẽ tiếp tục được đón nhận sự quan tâm của Báo Kinh tế & Đô thị cùng các nhà hảo tâm để góp phần hỗ trợ họ vươn lên trong cuộc sống.

Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị phát biểu tại chương trình
Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị phát biểu tại chương trình

Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Lê Hoàng Anh cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp các ngành, cả nước cùng chung tay chăm lo tết cho người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau trong những năm qua Báo Kinh tế và Đô thị đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa.

“Với sự đồng hành của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, chương trình “Tết nghĩa tình” được báo quan tâm duy trì hàng năm đã góp phần đem lại niềm vui cho hàng nghìn hộ gia đình khó khăn trên địa bàn Hà Nội trong dịp tết đến xuân về”, Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị chia sẻ.

Một số hình ảnh tại chương trình "Tết nghĩa tình":

Trao quà “Tết nghĩa tình” tại 2 huyện Phú Xuyên, Ứng Hòa - Ảnh 2
Trao quà “Tết nghĩa tình” tại 2 huyện Phú Xuyên, Ứng Hòa - Ảnh 3
Trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phú Xuyên
Trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phú Xuyên
Trao quà “Tết nghĩa tình” tại 2 huyện Phú Xuyên, Ứng Hòa - Ảnh 4
Trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ứng Hòa
Trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ứng Hòa
 

Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng cảm ơn các đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng Chương trình “Tết nghĩa tình” tại 2 huyện Phú Xuyên và Ứng Hòa: Công ty CP Ao Vua; Công ty CP và Dịch vụ đầu tư Thu Hà; Công ty CP M2 Việt Nam; Công ty CP Địa ốc Thăng Long; Công ty CP Tập đoàn Vingroup; Công ty CP Tập đoàn Trường Hải; Công ty CP Tập đoàn Sunshine; Công ty CP Tập Đoàn Gelex; Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu; Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Chùa Trung Hưng (Xã La Phù, huyện Hoài Đức); Ban Khánh tiết xã La Phù (huyện Hoài Đức).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần