Trẻ 5-12 tuổi đã nhiễm Covid-19, sau bao lâu được tiêm phòng vaccine?

Hà Tường
Chia sẻ Zalo

Câu hỏi:

Con tôi 7 tuổi, đã nhiễm Covid-19 cách đây 3 tuần, vậy sau bao lâu con mới nên tiêm vaccine phòng Covid-19?

Chị Nguyễn Hoài Linh (Tây Hồ, Hà Nội)

 

Trả lời:

Theo kế hoạch của Bộ Y tế, trong tháng 4, toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ đồng loạt chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 ngay sau khi vaccine được cung ứng. Loại vaccine tiêm cho trẻ 5-11 tuổi là Pfizer và Moderna (cho trẻ 6-11 tuổi).

Đối với nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã mắc Covid-19 cần trì hoãn tiêm trong thời gian 3 tháng kể từ ngày khởi phát bệnh. Tuy nhiên, tùy từng tình huống cụ thể mà các đơn vị tiêm chủng có thể xem xét hoàn cảnh từng cá nhân, so sánh giữa lợi ích của việc tiêm và không tiêm để quyết định trẻ được tiêm sớm hơn thời gian này. Việc này phải được sự đồng thuận của cha mẹ, người chăm sóc trẻ.

Ví dụ, một trẻ chỉ có tình trạng dương tính, ngoài ra không triệu chứng, biểu hiện lâm sàng bình thường, trong khi tại cộng đồng, tình hình dịch phức tạp. Như vậy, với trường hợp này, trẻ chưa khỏi bệnh đủ 3 tháng nhưng có thể cân nhắc tiêm sớm hơn thời gian quy định.

TS.BS Lê Kiến Ngãi, Bệnh viện Nhi Trung ương

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần