
Tuy nhiên thấm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam các phong trào xây tặng nhà tình nghĩa; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí... góp phần vơi đi những khó khăn về vật chất, tinh thần những gia đình chính sách, người có công luôn được Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, người dân quan tâm, lan tỏa trong cộng đồng.
Nhiều năm nay, công tác chăm lo cho người có công (NCC) được diễn ra thường xuyên, ở tất cả mọi thời điểm, bằng những việc làm thiết thực. TP Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng NCC lớn, với trên 800.000 người (chiếm gần 10% của cả nước) đã thực hiện rất tốt phong trào Đền ơn, đáp nghĩa, luôn quan tâm chăm lo cho NCC.
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, 75 năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và vận động toàn dân thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, NCC với cách mạng.
Cùng với việc thực hiện các chính sách ưu đãi NCC của Đảng và Nhà nước một cách đầy đủ và kịp thời, TP Hà Nội đã ban hành các chế độ, chính sách đặc thù và thường xuyên được bổ sung, hoàn thiện. Đó là thực hiện chính sách điều dưỡng cho NCC, cấp thẻ miễn phí khi NCC tham gia các phương tiện giao thông công cộng. TP luôn có chế độ quà Tết Nguyên đán, quà Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7), cao hơn mức của T.Ư...
Trong đại dịch Covid-19 và khi đại dịch được kiểm soát, cả nước phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội, những NCC luôn được địa phương hỗ trợ kịp thời bằng tiền, hiện vật thiết thực phục vụ cho cuộc sống, với quyết tâm không còn hộ gia đình chính sách nghèo, gặp khó khăn. Chính những việc làm đó đã thể hiện sự trân trọng, lòng biết ơn, sự chăm lo của TP và Nhân dân Thủ đô đối với NCC. Và, những NCC, với ý chí tự lực, tự cường, phát huy phẩm chất “Anh bộ đội cụ Hồ”, người “Chiến sĩ công an Nhân dân” thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Tàn nhưng không phế”, nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã vượt lên thương tật, khó khăn, hòa mình vào cuộc sống, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ... Nhiều NCC là tấm gương sáng trong lao động, sản xuất, công tác, học tập, góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
Những ngày tháng 7 này, khắp mọi vùng miền trên mảnh đất hình chữ S diễn ra nhiều hoạt động chăm lo NCC - những người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho đất nước, vì nền độc lập của dân tộc.
Tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ và Tuyên dương đại biểu NCC với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh: Thực tế, những bù đắp đối với các thương binh, liệt sĩ, NCC với cách mạng khó có thể bù đắp được những gì các bác, các anh, chị đã cống hiến cho Nhân dân và cho đất nước. Vì thế, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, cố gắng làm nhiều việc đền ơn đáp nghĩa tích cực, có ý nghĩa hơn nữa để tri ân những NCC. Mỗi cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã hội và mỗi người dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thường xuyên chăm lo cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và coi đó là trách nhiệm, vinh dự, tình cảm từ trái tim...