Tri ân những chiến sĩ áo trắng tại tâm dịch Covid-19 Hải Dương

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2021), sáng 25/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa chúc mừng thầy thuốc, nhân viên y tế và sinh viên các trường y, dược đang trực tiếp có mặt trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Hải Dương.

Lẵng hoa chúc mừng của Thủ tướng là sự ghi nhận các y bác sĩ đang ngày đêm nỗ lực chống dịch tại Hải Dương; là sự động viên lớn lao mà Thủ tướng gửi tới toàn bộ lực lượng y tế từ trung ương đến địa phương đang chịu nhiều vất vả tại tâm dịch Hải Dương.
Lẵng hoa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đội ngũ y bác sĩ đang chống dịch ở Hải Dương
Cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã đến thăm, tặng quà và động viên một số cơ sở y tế và đội ngũ y bác sĩ, sinh viên tình nguyện đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 
Tại Bệnh viện dã chiến số 1, cơ sở tại TP Chí Linh, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng gửi lời cảm ơn, sự ghi nhận sâu sắc với các bác sĩ, cán bộ y tế đã không quản vất vả, chịu nhiều hi sinh suốt thời gian qua. Bí thư Phạm Xuân Thăng mong dịch bệnh sớm qua đi, để mọi người được trở về nhà.
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng gửi lời động viên, biết ơn đến các chuyên gia y tế của Bộ Y tế; y bác sĩ tại các bệnh viện đã vất vả, kiên cường nỗ lực cùng Hải Dương khống chế dịch Covid-19.
Tại Bệnh viện dã chiến số 2 thuộc Bệnh viện trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng bày tỏ lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy thuốc nói chung và lời cảm ơn chân thành tới đội ngũ chuyên gia, y bác sĩ, sinh viên tình nguyện… đã nỗ lực vượt khó khăn, tham gia công tác phòng, chống dịch tại tỉnh trong suốt gần 1 tháng qua

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương đến thăm và chúc mừng đội ngũ y bác sĩ ở một số bệnh viện trên địa bàn.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Diệu Hằng - Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, hiện nay, cùng với đội ngũ 18 y bác sĩ, chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai đang có mặt tại Bệnh viện dã chiến số 2, nhà trường đang huy động gần 1.000 cán bộ, giảng viên, thầy thuốc và sinh viên tham gia công tác phòng, chống dịch của tỉnh.
Bên cạnh công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 2 đặt tại nhà trường, gần 600 sinh viên tham gia đội tình nguyện của trường cũng ngày đêm tích cực hỗ trợ việc lấy mẫu xét nghiệm, truy vết phục vụ phòng, chống dịch.
Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã thăm, tặng quà các y bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến số 3 tại trường Đại học Sao Đỏ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương và đoàn chuyên gia của Bộ Y tế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần