Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy:

Triển khai mô hình “Cổng trường An toàn - Văn minh”

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 10/5, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy đã tổ chức triển khai mô hình “Cổng trường An toàn - Văn minh” tại trường THCS Trần Duy Hưng và Mầm non Hoa Sen, đường Nguyễn Xuân Linh.

Toàn cảnh lễ phát động.
Toàn cảnh lễ phát động.

Phó Chủ tịch UBND phường Trung Hòa Nguyễn Hải cho biết, xét tình hình thực tế tại một số cổng trường học trên địa bàn đã xảy ra mất an ninh trật tự, trộm cắp tài sản của phụ huynh, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bày bán hàng hóa, đỗ xe gây UTGT, đặc biệt vào giờ tan trường… UBND – Ban Chỉ đạo 138 phường Trung Hòa đã xây dựng kế hoạch triển khai mô hình “Cổng trường An toàn - Văn minh” tại trường THCS Trần Duy Hưng và trường Mầm non Hoa Sen. Đây cũng là hai khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng lộn xộn, ách tắc giao thông, vi phạm trật tự đô thị trong giờ cao điểm.

Theo ông Nguyễn Hải, việc triển khai mô hình sẽ hướng đến các tiêu chí như: Cổng trường thông thoáng, không có xe ô tô đỗ trái phép cản trở giao thông. Xe của phụ huynh chờ đón con được sắp xếp, bố trí gọn gàng lên vỉa hè.

Trong giờ cao điểm, việc đưa, đón học sinh có người phân luồng không để xảy ra ùn tắc. Vệ sinh môi trường quanh cổng trường đảm bảo sạch sẽ, không có rác thải tồn đọng. Thùng rác được bố trí tại vị trí phù hợp.

Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông tại khu vực cổng trường THCS Trần Duy Hưng.
Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông tại khu vực cổng trường THCS Trần Duy Hưng.

Bố trí lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý, không có hàng quán bán rong trước cổng trường. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ đảm bảo an toàn thực phẩm. Không kinh doanh các mặt hàng bị cấm, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái…

Đặc biệt, theo ông Nguyễn Hải, để mô hình đem lại hiệu quả, trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo 138 phường đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác xã hội hóa chỉnh trang vỉa hè, tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh học sinh và Nhân dân chấp hành quy định pháp luật về trật tự đô thị…

Để chương tình mang lại hiệu quả, phường Trung Hòa đã kêu gọi xã hội hóa chỉnh trang vỉa hè khu vực cổng trường THCS Trần Duy Hưng và Mầm non Hoa Sen.
Để chương tình mang lại hiệu quả, phường Trung Hòa đã kêu gọi xã hội hóa chỉnh trang vỉa hè khu vực cổng trường THCS Trần Duy Hưng và Mầm non Hoa Sen.

Đồng thời, UBND phường Trung Hòa đã thành lập 2 tổ công tác thường trực đảm bảo trật tự đô thị tại các cổng trường. “Từ ngày 11/5/2022, các tổ sẽ luân phiên trực để phân luồng, hướng dẫn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị tại khu vực cổng trường” – ông Nguyễn Hải nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hải cho biết thêm, trên cơ sở triển khai nhân rộng mô hình “Cổng trường An toàn - Văn minh” tại trường THCS Trần Duy Hưng và trường Mầm non Hoa Sen, UBND – Ban Chỉ đạo 138 phường Trung Hòa sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng nhân rộng mô hình tại các trường công lập trên địa bàn. Phấn đấu tạo sự chuyển biến rõ rệt, vượt bậc trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học trên địa bàn phường.