Triển khai quyên góp ủng hộ chương trình: “Cùng Kinh tế & Đô thị chung tay phòng, chống dịch Covid-19”

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/4, báo Kinh tế & Đô thị tổ chức phát động chương trình “Cùng Kinh tế & Đô thị chung tay phòng, chống dịch Covid-19”. Ngay tại lễ phát động, nhiều đoàn thể, DN và các cá nhân đã hưởng ứng, quyên góp ủng hộ chương trình.

Cầu nối DN và xã hội trong phòng, chống dịch
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 và của TP Hà Nội, Ban Biên tập báo Kinh tế & Đô thị tổ chức chương trình “Cùng Kinh tế & Đô thị chung tay phòng, chống dịch Covid-19”.
Chương trình nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm, các cá nhân, tập thể cùng chung sức, chung lòng ủng hộ tiền mặt, sản phẩm dinh dưỡng, thiết bị y tế phòng chống dịch, khẩu trang, gel rửa tay, nước khử trùng… tặng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên các bệnh viện; cán bộ quân đội, công an, hải quan, nhà báo, nhân viên, tình nguyện viên phục vụ tại các khu vực cách ly, Trung tâm y tế các quận, huyện đang ngày đêm đi đầu trong công tác phòng chống dịch.
 Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội DN nhỏ và vừa Hà Nội Mạc Quốc Anh (ngoài cùng bên phải) cùng các doanh nghiệp chung tay ủng hộ chống dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Hải
Ngay tại lễ phát động, nhiều DN đã đến trụ sở báo Kinh tế & Đô thị để ủng hộ khẩu trang, nước rửa tay, tiền mặt. Chỉ trong vòng một giờ, Ban Tổ chức đã tiếp nhận gần 35 triệu đồng, hơn 5.500 khẩu trang, hàng trăm chai nước rửa tay của các DN.
 Ban biên tập báo Kinh tế & Đô thị tiếp nhận nhận 500 sản phẩm gel rửa tay diệt khuẩn nhãn hiệu Rito do Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Sinh Việt Lê Thanh Hải ủng hộ.
Trong đó, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) ủng hộ 3.000 khẩu trang; Công ty CP M2 Việt Nam ủng hộ 20 triệu đồng; Tổng Công ty May 10 ủng hộ 1.500 khẩu trang; Công ty TNHH Sinh Việt ủng hộ 500 sản phẩm gel rửa tay diệt khuẩn nhãn hiệu Rito; Công ty The Ivy League Việt Nam ủng hộ 1.000 khẩu trang; chị Đặng Minh Thúy - Công ty CP Phát hành sách giáo dục ủng hộ 5 triệu đồng...
Ngoài ra, cán bộ, nhân viên báo Kinh tế & Đô thị cũng hưởng ứng chương trình bằng việc quyên góp ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương và tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.
Chung tay đẩy lùi Covid-19
Ngay khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam, nhiều DN đã có những hoạt động thiết thực để phòng, chống dịch Covid-19. Tại buổi lễ phát động, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội DN nhỏ và vừa Hà Nội (Hanoisme) Mạc Quốc Anh chia sẻ: Báo Kinh tế & Đô thị là đầu mối truyền thông, cập nhật các thông tin của Ban Chỉ đạo quốc gia, TP Hà Nội về phòng chống dịch Covid-19. Qua đó, DN, người dân có thể cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch bệnh.
Em Lê Minh Đăng viết thư và ủng hộ chương trình. Ảnh: Thanh Hải.
Do vậy, ngay sau khi báo phát động chương trình “Cùng Kinh tế & Đô thị chung tay phòng, chống dịch Covid-19”, Hiệp hội DN nhỏ và vừa Hà Nội đã kêu gọi hơn 3.000 thành viên hưởng ứng.
"Tôi cho rằng, DN ngoài việc đóng góp vào kinh tế, để phát triển bền vững, cần quan tâm đến các hoạt động trong xã hội" - ông Mạc Quốc Anh nói.
Đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của chương trình, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP M2 Nguyễn Hải Đường cho biết: Ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam, Công ty CP M2 đã sản xuất khẩu trang để phát miễn phí cho người dân và khách hàng.
 Bà Đặng Minh Thúy - Công ty Cổ phần Phát hành Sách Giáo dục ủng hộ chương trình 5 triệu đồng.
Đến ngày 5/4, công ty đã phát tặng 160.000 khẩu trang và thời gian tới sẽ tiếp tục sản xuất, phát tặng thêm 40.000 chiếc. "Thông qua chương trình do báo Kinh tế & Đô thị tổ chức, Công ty CP M2 đã đóng góp thêm những sản phẩm thiết yếu để gửi đến các nhân viên y tế, cộng đồng nhằm chung tay đẩy lùi dịch Covid-19” - ông Đường chia sẻ.
 Cà phê Minh Tiến ủng hộ Chương trình 30 thùng cafe hòa tan và 30 thùng cháo yến.
Hiện tại, chương trình “Cùng Kinh tế & Đô thị chung tay phòng, chống dịch Covid-19” đang tiếp tục nhận được nhiều sự đóng góp của các đoàn thể, DN, cá nhân. Chương trình sẽ duy trì thực hiện đến khi Việt Nam khống chế được dịch Covid-19.
Thời gian tới, báo Kinh tế & Đô thị sẽ phối hợp với MTTQ TP Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và nhà tài trợ thăm, tặng quà đội ngũ y bác sĩ, nhân viên các bệnh viện, Trung tâm y tế các quận, huyện... đang ngày đêm đi đầu trong công tác phòng chống dịch.
 Đại diện Tổng công ty thương mại Hà Nội ủng hộ Chương trình 1.000 chiếc khẩu trang.
Báo Kinh tế và Đô thị sẽ cập nhập danh sách những địa chỉ cụ thể cần tri trên báo điện tử http://kinhtedothi.vn và các chuyên trang http://hanoitimes.vn, https://tieudung.vn, http://giaothonghanoi.kinhtedothi.vn để các nhà hảo tâm biết cùng đồng hành.

Mọi đóng góp xin gửi về:

Báo Kinh tế và Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

Tài khoản số: 14022518051012, tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Thăng Long - PGD Láng Hạ, TP Hà Nội. (Ghi rõ <Tên người gửi> <KTĐT-Ủng hộ phòng, chống Covid19>")

Vui lòng liên hệ: Mrs Nguyệt - ĐT: 0983865555

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần