Cần Thơ:

Triển lãm ảnh “Cuộc đời và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Hồng Thắm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đã khai mạc triển lãm ảnh “Cuộc đời và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và trưng bày chuyên đề “Hình tượng hoa Sen qua sưu tập hiện vật tại Bảo tàng TP Cần Thơ”.

Đại diện lãnh đạo TP cần Thơ cắt băng khai mạc triển lãm ảnh và trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng TP Cần Thơ. 
Đại diện lãnh đạo TP cần Thơ cắt băng khai mạc triển lãm ảnh và trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng TP Cần Thơ. 

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của TP Cần Thơ chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022).

Theo đó, triển lãm ảnh sẽ phục vụ khách tham quan từ ngày 16/8 - 30/9/2022, trưng bày chuyên đề phục vụ khách tham quan từ ngày 16/8 - 5/12/2022.

Học sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ tham quan trưng bày chuyên đề.
Học sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ tham quan trưng bày chuyên đề.

Triển lãm ảnh “Cuộc đời và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” gồm 50 hình ảnh, khắc họa những câu chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng của vị Cha già kính yêu của dân tộc, những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Trưng bày chuyên đề “Hình tượng hoa Sen qua sưu tập hiện vật tại Bảo tàng TP Cần Thơ” với hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật sẽ giới thiệu những nét độc đáo trong nghệ thuật tạo hình, cách trang trí họa tiết hoa sen trên các di vật, hiện vật thuộc nhiều chất liệu gốm, gỗ, kim loại, vải...

Hơn 200 tư liệu, hiện vật về sen được trưng bày tại bảo tàng.
Hơn 200 tư liệu, hiện vật về sen được trưng bày tại bảo tàng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đào Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết: “Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đầy khó khăn, thử thách, gian khổ, thể hiện lòng yêu nước, tinh thần bất khuất, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cho dân tộc. Những hình ảnh về thành tựu đạt được trong những năm qua chính là niềm tự hào, niềm tin về nội lực và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam tiếp bước sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ và các thế hệ cha ông đi trước.”