Triệt phá đường dây buôn bán ma túy khủng 300kg xuyên quốc gia: Sự phối hợp hoàn hảo

Trọng Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác đã triệt phá thành công đường dây chuyên mua bán, vận chuyển trái phép 300kg ma túy xuyên quốc gia do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Chiến công đặc biệt này là sự kết hợp tuyệt vời giữa các lực lượng công an.

“Cất lưới” đúng thời điểm
Sau thời gian dài theo dõi, thu thập chứng cứ, ngày 20/3, cơ quan công an phát hiện 3 đối tượng là Thào Nở Páo (SN 1974, quê Đắk Nông), Thào A Dơ (SN 1982, Điện Biên), và Lý A Vừ (SN 1987, Đắk Nông) sử dụng xe ô tô Toyota bán tải biển kiểm soát 51D 282.97 chở lượng lớn ma túy di chuyển từ Đắk Nông về giao cho đối tượng Huang Zai Wen (SN 1969, quốc tịch Trung Quốc) tại TP Hồ Chí Minh.
Khoảng 13 giờ 30 phút chiều 20/3, khi chiếc xe bán tải do 3 đối tượng nói trên điều khiển vừa đậu trước kho hàng của Công ty Hasan ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh thì bị lực lượng chức năng đồng loạt ập đến bắt giữ, khám xét.
Kiểm tra chiếc xe bán tải, cảnh sát thu giữ 300kg ma túy đá - ước tính trị giá tang vật khoảng 100 tỷ đồng. Theo lực lượng chức năng thì nhà kho này chỉ là điểm tập kết ma túy chuẩn bị đóng hàng, ngụy trang và xếp vào thùng container hạt nhựa để xuất sang Đài Loan (Trung Quốc) bán. Cầm đầu đường dây này là Wu Hensan (SN 1963, quốc tịch Trung Quốc). Wu Hensan thường xuyên lẩn trốn ở Úc, Trung Quốc và Myanmar để thuận tiện cho việc điều hành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Myanmar về Lào.
 300kg ma túy bị thu giữ.
Để đường dây hoạt động, Wu Hensan tuyển thêm nhiều đàn em thân tín gồm Huang Zai Wen (quốc tịch Trung Quốc), Thào A Dơ; Thào A Páo và Lý A Vừ (cùng ngụ Điện Biên). Các đối tượng này sử dụng xe tải vận chuyển ma túy từ cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) về TP Hồ Chí Minh, cất giấu tại địa điểm: Kho số 5A, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân; kho số 10, đường 12 và kho số 142, đường 1A, phường Bình Hưng Hòa B; kho số 52B Tân Tạo, quận Bình Tân. Sau đó, chúng sẽ ngụy trang giấu trong các container hạt nhựa để vận chuyển đến Đài Loan (Trung Quốc).
Tiến hành thu thập thông tin về nhóm đối tượng này, trinh sát bước đầu xác định, các đối tượng hoạt động mua bán ma túy với số lượng "khủng" xuyên quốc gia. Đường dây này, có sự trợ thủ đắc lực của nhóm đối tượng người Việt Nam.
Quá trình đeo bám hoạt động đường dây này, trinh sát gặp không ít khó khăn. Bởi lẽ, các đối tượng là người gốc Trung Quốc nên gặp phải “rào cản” về mặt ngôn ngữ; đối tượng qua lại ở nhiều quốc gia. Bọn chúng tổ chức hoạt động khép kín và chỉ liên lạc với nhau bằng tín hiệu trong quá trình giao nhận hàng, khiến nhiều lần trinh sát phải tìm hiểu, giải mã. Các đối tượng đã lợi dụng quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa, thương mại mà tuồn hàng “núp bóng” vào Việt Nam.
Suốt gần 2 tháng tập trung điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quyết định phá án. Cục đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Công an quận Bình Tân, Công an TP Hồ Chí Minh, Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Dương, Đoàn 3 - Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên Phòng, Đội 6 - Cục Phòng chống buôn lậu – Tổng cục hải quan đồng loạt đột kích, kiểm soát các địa điểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và Đắk Nông. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm 15 tổ công tác phối hợp triển khai các biện pháp điều tra, xác minh trên địa bàn trải rộng qua các tỉnh Kon Tum, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An.
Để kịp thời đánh giá, nhận định và chỉ đạo các bước phá án, Ban chuyên án đã thành lập các ban chỉ huy “dã chiến” ngay tại hiện trường, dưới sự chỉ đạo trực tiếp điều tra của Thiếu tướng Phạm Văn Các - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Ngày 19/3, sau khi đánh giá các chứng cứ và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Ban chuyên án quyết định “cất lưới”.
Sử dụng đặc nhiệm cho chuyên án
Nhận thấy, đây là một chuyên án lớn và vô cùng phức tạp, Bộ Công an quyết định huy động lực lượng hình sự đặc nhiệm Công an TP Hồ Chí Minh để phối hợp phá án. Thiếu tướng Phạm Văn Các đánh giá cao lực lượng này trong việc phối hợp trong những giai đoạn triệt phá đường dây vận chuyển ma túy này.
“Ma túy đang là thảm họa toàn cầu và gần đây diễn biến cực kỳ phức tạp. Đường dây ma túy này đã bị Bộ Công an phát hiện từ khá lâu, việc bắt giữ tại TP Hồ Chí Minh đã đến giai đoạn thứ 3 của chuyên án và triệt phá được toàn bộ đường dây. Có thể nói thành công của chuyên án này là sự phối hợp rất tốt của các lực lượng, đặc biệt là lực lượng đặc nhiệm Công an TP Hồ Chí Minh” - Thiếu tướng Phạm Văn Các chia sẻ.
Sau nhiều tháng kiên trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Bộ Công an quyết định phá án. Do các đối tượng đều là người nước ngoài nên chúng cử đồng bọn là người nước ngoài về TP Hồ Chí Minh để điều hành, giao nhận ma túy. Chuyến hàng lớn này được xác định các đối tượng chuyển ở cửa khẩu Bờ Y (Kom Tum) để đưa về TP Hồ Chí Minh, khi đã chờ đến đúng thời điểm giao nhận ma túy, đầy đủ cả người Việt Nam và người nước ngoài lực lượng công an quyết định phá án.
Tuy nhiên trong quá trình phá án, lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn bởi đường dây này do người nước ngoài cầm đầu, chúng điều hành bằng các phương tiện kỹ thuật rất hiện đại. Trong khi phương tiện của chúng ta lại lạc hậu, khó theo kịp. Đã có những giai đoạn tưởng như chuyên án phải dừng lại. Khó khăn tiếp theo là do địa bàn rất rộng, xa, từ địa điểm giám sát theo dõi đến địa điểm bắt giữ khoảng 700km. Các nghi phạm đã nhiều lần kiểm tra địa hình, sau đó lên phương án vận chuyển.
Chính vì thế, lực lượng chức năng rất dễ bị chúng tung hỏa mù hoặc đánh lạc hướng. Đã nhiều lần các trinh sát tưởng chừng bị các trùm ma túy và tay chân phát hiện, ngỡ là chúng tìm đường tháo chạy. Cụ thể, đêm trước phá án, các trùm ma túy dùng xe tải chở ma túy từ cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) về TP Hồ Chí Minh. Dọc đường chúng lại đánh xe tháo chạy về Bình Phước thuê khách sạn để nằm im chờ đợi.
Ban chuyên án ngỡ rằng các đối tượng đã tẩu thoát. Tuy nhiên nhiều cánh quân vẫn đeo bám quyết liệt, kiên trì chờ đợi. Ngày hôm sau, chúng đánh xe tải chở ma túy về kho hàng tại quận Bình Tân để cất giấu. Ban chuyên án xác định, đây là thời cơ đã chín muồi để kết thúc chuyên án này. Kết quả, Công an bắt giữ 11 đối tượng (trong đó có 8 người Trung Quốc), thu giữ hơn 300kg ma túy đá (đóng trong 12 thùng) và nhiều tài liệu quan trọng.
Đánh giá về Đội đặc nhiệm PC02, Công an TP Hồ Chí Minh tham gia phá án, Thiếu tướng Các cho hay: “Lực lượng này đã có thương hiệu từ lâu. Tinh thần, trí tuệ của các chiến sĩ giống như thời chúng tôi còn trẻ. Đặc biệt, tôi rất mừng vì các bạn có niềm tin, có niềm tin say mê. Có bạn trong lúc sắp phá án thì bị ốm, chúng tôi đã cho nghỉ nhưng không chịu nghỉ. Vẫn quyết tâm bám sát địa bàn, cùng chúng tôi khám phá chuyên án”.
Hiện Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh, đặc nhiệm biên phòng, công an nhiều tỉnh, thành lấy lời khai của gần 20 nghi phạm trong đường dây ma túy khủng vừa bị triệt phá.

Để kịp thời đánh giá, nhận định và chỉ đạo các bước phá án, Ban chuyên án đã thành lập các ban chỉ huy “dã chiến” ngay tại hiện trường, dưới sự chỉ đạo trực tiếp điều tra của Thiếu tướng Phạm Văn Các - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Ngày 19/3, sau khi đánh giá các chứng cứ và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Ban chuyên án quyết định “cất lưới”.