Triệt phá đường dây buôn bán ma túy tổng hợp dạng “đá” liên tỉnh

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Được sự phối hợp giúp đỡ của Công an các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) vừa triệt xóa đường dây buôn bán ma túy tổng hợp dạng “đá” liên tỉnh, bắt giữ 4 đối tượng, thu nhiều tang vật có liên quan đến việc buôn bán ma túy…

Bốn đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Văn Thượng, SN1969 ở xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Tiến Thành, SN1980 ở phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh; Trương Minh Đức, SN1978 ở phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng và Trương Văn Vàng, SN1988 ở thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Vụ việc ban đầu được phát hiện: Vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 20-9-2011, qua công tác tuần tra vũ trang tại TP Thanh Hóa, tổ công tác của Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động do đại úy Nguyễn Ngọc Mạnh làm tổ trưởng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Văn Thượng đang vận chuyển 41,6g ma túy tổng hợp dạng “đá” đi tiêu thụ. Lực lượng Cảnh sát cơ động đã bàn giao đối tượng và tang vật cho phòng CSĐT tội phạm về ma túy điều tra, xử lý theo thầm quyền.

Điều tra mở rộng vụ án này, phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phát hiện ra một đường dây buôn bán ma túy tổng hợp dạng đá từ Hà Tĩnh ra Hải Phòng tiêu thụ. Được sự phối hợp giúp đỡ của Công an các tỉnh bạn như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng, lực lượng CSĐT tội phạm ma túy Công an Thanh Hóa đã tiến hành bóc gỡ và lần lượt bắt giữ các đối tượng trong đường dây ma túy này. Tại cơ quan Công an, 04 đối tượng nói trên đã nhận tội. Hiện vụ án đang tiếp tục điề tra, làm rõ.