Kinhtedothi - Công an TP Hạ Long, tỉnh Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá ổ nhóm tín dụng đen. Từ tháng 9/2019 đến nay, ổ nhóm này đã xác lập 1.583 hợp đồng cho vay...
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hạ Long, Quảng Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá ổ nhóm, bắt giữ 3 đối tượng chuyên hoạt động cho vay lãi nặng.
Danh tính các đối tượng gồm: Ngô Văn Tùng, Phạm Thành Đạt, Nguyễn Văn Trung cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh.
Một đối tượng trong vụ án bị bắt giữ.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9/2019 đến nay, ổ nhóm này đã xác lập 1.583 hợp đồng cho vay, số tiền 22 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 5 tỉ đồng.
Theo đó, khách hàng muốn vay tiền thì phải giao giấy tờ tùy thân, cầm cố tài sản hoặc giao quyền quản lý tài khoản iCloud, chụp ảnh chân dung và làm hợp đồng vay nợ.
Cơ quan công an đã thu giữ 2 máy tính, 8 điện thoại di động và gần 2.000 trang tài liệu thể hiện quá trình phạm tội của nhóm này.
Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Ngô Văn Tùng, Phạm Thành Đạt, Nguyễn Văn Trung về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra mở rộng.
Kinhtedothi - Qua nắm bắt tình hình, công an xác định, đối tượng Phùng Văn Huy đang tạm trú tại Đại Thanh, huyện Thanh Trì, Hà Nội cùng một số đối tượng cho vay lãi suất cao dưới hình thức “bốc bát họ” của người dân trên địa bàn quận Hà Đông...
Kinhtedothi – Hiện nay, các app không chỉ dừng lại ở việc cho vay tiền mà còn liên quan đến hình thức đầu tư tài chính, huy động tiền…; đối tượng vẽ ra rất nhiều lợi nhuận để người dân được hưởng. Tuy nhiên, đây cũng là hình thức, trạng thái của tín dụng đen, người dân cần cảnh giác.
Kinhtedothi – Nạn tín dụng đen đang là vấn đề rất nóng trong xã hội, nhất là với công nhân lao động. Tại buổi Đối thoại “Nâng cao kiến thức trong pháp luật và nhận diện tín dụng đen”, ngày 31/5, các chuyên gia chia sẻ cách xử lý khi bị đòi nợ và chỉ chỗ vay tiền hợp pháp.
Kinhtedothi - Bất chấp đạo đức kinh doanh và quy định pháp luật, cơ sở sản xuất mì tươi Châu Phát tại phường Phú Thạnh, TP Hồ Chí Minh đã ngang nhiên đưa hóa chất cấm vào thực phẩm trong thời gian dài, với lượng mì bẩn tuồn ra thị trường lên tới hàng trăm tấn, đe dọa trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng.
Kinhtedothi - Ngày 12/1, Công an TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với Công an phường Chánh Hưng điều tra, truy xét một nhóm khoảng 20 người có hành vi rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn trên đường Dương Bá Trạc, đoạn gần cầu Xáng vào tối 11/1.
Kinhtedothi - Thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện chính trị, lễ hội đầu năm, Công an thành phố Đà Nẵng đã đấu tranh, làm rõ một nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn, khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can.
Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng, các đơn vị nghiệp vụ đang tập trung mở rộng điều tra vụ án “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (địa chỉ 180 Trần Phú, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), nhằm làm rõ toàn diện các hành vi vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh và quản lý tài chính tại cơ sở này.
Kinhtedothi - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, ngày 10/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã triệt phá thành công chuyên án “1225T”, đấu tranh làm rõ một đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với phương thức, thủ đoạn tinh vi, tổ chức chặt chẽ.