Triệu người con hành hương về đất Tổ

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với chủ đề "Linh thiêng nguồn cội, đất Tổ Hùng Vương" - Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022, được tổ chức quy mô cấp tỉnh gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Năm 2022 tỉnh Phú Thọ bắt đầu mở cửa và đón đông đảo du khách thập phương về với Khu di tích lịch sử đền Hùng ngay từ những ngày đầu tháng 3 Âm lịch, nên lượng khách đổ về đền Hùng ngày một đông.

Các xã, phường, thị trấn vùng ven khu di tích chuẩn bị cho Lễ rước kiệu về đền Hùng sáng ngày 7/3 Âm lịch.
Các xã, phường, thị trấn vùng ven khu di tích chuẩn bị cho Lễ rước kiệu về đền Hùng sáng ngày 7/3 Âm lịch.

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị trong những ngày đầu tiên của tháng 3 Âm lịch, hàng nghìn người thập phương đã hành hương về Khu di tích lịch sử đền Hùng để dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng. Theo như thống kê củ Ban quản lý Khu di tích lịch sử đền Hùng, những ngày đầu lượng người đạt khoảng gần 5.000 lượt người/ngày, con số này còn tăng lên trong những cận chính lễ.

Đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc xã Hy Cương, TP Việt Trì.
Đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc xã Hy Cương, TP Việt Trì.

Giỗ Tổ Hùng Vương là lễ hội văn hóa tâm linh lớn nhất trong toàn quốc được tổ chức theo nghi thức quốc gia và đã trở thành điểm hẹn tâm linh của mỗi người dân nước Việt. Năm 2022, nhiều hoạt động được tổ chức như theo thông lệ như Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ vào sáng 6/3 Âm lịch.

Đền Thượng thuộc Khu di tích lịch sử đền Hùng đón người dân thập phương về dâng lễ.
Đền Thượng thuộc Khu di tích lịch sử đền Hùng đón người dân thập phương về dâng lễ.

Ngày 7/3 Âm lịch diễn ra Lễ rước kiệu về đền Hùng của các xã, phường, thị trấn vùng ven khu di tích. Vào sáng ngày 10/4 (tức 10/3 Âm lịch) sẽ diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh và lễ dâng hoa tại bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong".

Du khách thập phương được yêu cầu khử khuẩn tại chân núi Nghĩa Lĩnh trước khi lên dâng hương.
Du khách thập phương được yêu cầu khử khuẩn tại chân núi Nghĩa Lĩnh trước khi lên dâng hương.

Cùng với phần lễ, phần hội diễn ra các hoạt động truyền thống, được tổ chức ở quy mô phù hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 như hoạt động trưng bày chuyên đề "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Hội tụ và lan tỏa"; đánh trống đồng, đâm đuống; trình diễn hát xoan làng cổ; múa rối nước. Ngoài ra, nhiều hoạt động cũng được tổ chức nhân dịp này như: Biểu diễn nghệ thuật phục vụ các tour du lịch; Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ…

Người dân dâng hương tại Khu di tích lịch sử đền Hùng.
Người dân dâng hương tại Khu di tích lịch sử đền Hùng.

Để chuẩn bị tốt nhất cho việc đón triệu người con về dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ, Khu di tích lịch sử đền Hùng đã chỉnh trang, cải tạo cảnh quan; quy hoạch hàng quán, dịch vụ; lên phương án cũng như bổ sung phương án phòng, chống dịch Covid-19.

Các xã, phường, thị trấn vùng ven khu di tích rước kiệu về đền Hùng sáng ngày 7/3 Âm lịch.
Các xã, phường, thị trấn vùng ven khu di tích rước kiệu về đền Hùng sáng ngày 7/3 Âm lịch.

Tất cả nhằm đáp ứng cao nhất những mong mỏi của đồng bào khi hành hương về đất Tổ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần