Triệu tập 28 đối tượng vụ "quái xế" gây náo loạn quanh hồ Hoàn Kiếm

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên tụ tập phóng xe tốc độ cao, lạng lách ở xung quanh bờ Hồ, Công an quận Hoàn Kiếm khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và đã triệu tập 28 đối tượng.

Nhóm thanh niên phóng xe máy tốc độ cao, bốc đầu ở bờ Hồ. 
Ngày 10/4, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đã triệu tập 28 đối tượng liên quan đến hành vi tụ tập phóng xe với tốc độ cao, lạng lách ở xung quanh hồ Hoàn Kiếm, vi phạm Luật Giao thông, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội chống dịch Covid-19.
Trước đó, Khoảng 22 giờ 30 phút đêm 9/4, tổ công tác của Trung đoàn CSCĐ, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm, cùng các đơn vị nghiệp vụ phát hiện có khoảng 10 xe mô tô do các đối tượng thanh niên điều khiển chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga gây huyên náo trên một số tuyến phố Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Hai Bà Trưng sau đó tập trung về xung quanh bờ Hồ.
Lực lượng CSCĐ đã bố trí lực lượng phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm triển khai đội hình ngăn chặn, truy bắt. Các tổ công tác đã khống chế được 2 đối tượng điều khiển xe mô tô BKS 29D2 - 123.75 chạy trong tốp xe trên tại khu vực phố Nhà Thờ.
Vụ việc được bàn giao cho Đội CSHS - Công an quận Hoàn Kiếm lập hồ sơ, khai thác mở rộng để xử lý. Tại cơ quan Công an, danh tính 2 đối tượng được xác định là Nguyễn Hồng Hải (SN 1999) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1999) đều ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Công an quận Hoàn Kiếm triệu tập 28 đối tượng để xử lý.
Ngay trong đêm 9 và rạng sáng 10/4, Đội CSHS Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Phòng CSHS và các đơn vị nghiệp vụ của Côngan TP điều tra, triệu tập 28 đối tượng có hành vi vi phạm quy định về giãn cách xã hội, tụ tập điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh lạng lách, bốc đầu xe xung quanh hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố lân cận vào đêm 7, chiều 8 và đêm 9/4.
Vụ việc đang được Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đấu tranh, khai thác mở rộng.
Về vụ việc trên, ngày 9/4, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã có công văn giao Giám đốc Công an Thành phố, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các vi phạm tương tự. Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 15/4/2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần