Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo giữa lúc “cắt” liên lạc với Hàn Quốc

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng sau các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 14/3 (Ảnh: Yonhap).
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 14/3 (Ảnh: Yonhap).

Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, khiến Nhật Bản phải đưa ra cảnh báo khẩn cấp tại khu vực Hokkaido.

Theo Reuters, sáng 13/4, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung hoặc tầm xa ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Phía Hàn Quốc đang phân tích thông tin về chủng loại, tầm bay và độ cao của tên lửa này.

Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản cho rằng Triều Tiên có thể đã bắn tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) hoặc loại tên lửa có tầm xa hơn. Theo dự báo, tên lửa này có thể rơi xuống Hokkaido hoặc vùng biển lân cận, khiến cho Nhật Bản phải ban hành thông báo khẩn cấp J-ALERT. Thông báo này yêu cầu người dân Hokkaido tìm nơi trú ẩn để tránh các nguy cơ do mảnh vỡ từ tên lửa.

Ngoài ra, Tokyo cũng yêu cầu các máy bay dân sự không hoạt động ở khu vực quanh Hokkaido để tránh bị ảnh hưởng. Tuy vậy, sau khi lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản xác nhận tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống biển, lệnh sơ tán đã được gỡ bỏ.

Đây dường như là vụ thử tên lửa đầu tiên của Bình Nhưỡng trong vòng 2 tuần qua và diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên không hồi đáp liên lạc của Hàn Quốc qua đường dây quân sự liên Triều 6 ngày liên tiếp.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết Nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm 10/4 tham dự cuộc họp mở rộng của Quân ủy Trung ương, ra lệnh tăng cường hơn nữa khả năng răn đe chiến tranh của đất nước với "tốc độ ngày càng tăng" và theo cách "thực tế, quyết liệt hơn".

Triều Tiên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đang có "những động thái leo thang nhằm phát động cuộc chiến tranh xâm lược" khi đề cập đến loạt cuộc tập trận chung gần đây, nhấn mạnh những hoạt động này chuẩn bị cho cuộc chiến tổng lực và buộc Bình Nhưỡng xem xét đến "hành động thực tế mạnh mẽ", trong đó có biện pháp quân sự.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc hồi đầu tháng cũng diễn tập hải quân chung với nội dung săn ngầm và tìm kiếm cứu hộ. Mỹ cử tàu sân bay USS Nimitz, cùng tàu khu trục USS Wayne E. Meyer và USS Decatur tham gia. Hàn Quốc triển khai các tàu khu trục Yulgok YiYi, Choe Yeong, Daejoyeong và tàu hậu cần Soyang, còn Nhật Bản huy động tàu khu trục JS Umigiri.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần