Triều Tiên phóng tên lửa thứ 2 trong một tuần

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quân đội Hàn Quốc và lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản ngày 11/1 cho biết, Triều Tiên đã phóng tên lửa thứ 2 trong vòng chưa đầy một tuần, sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố gia tăng hành động quân sự.

Người dân Hàn Quốc theo dõi tin tức về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 5/1 tại một ga tàu ở Seoul. Ảnh: AP
Người dân Hàn Quốc theo dõi tin tức về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 5/1 tại một ga tàu ở Seoul. Ảnh: AP

Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, vụ phóng tên lửa đạn đạo được phát hiện vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng 11/1 (giờ địa phương) từ một khu vực nội địa của Triều Tiên về phía ngoài khơi bờ biển phía Đông của bán đảo Triều Tiên.

Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin từ Chính phủ Tokyo cho biết, tên lửa dường như đã hạ cánh bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Hành động thử nghiệm vũ khí hạt nhân này của Triều Tiên theo sau lời tuyên bố trong năm mới của nhà lãnh đạo Kim Jong-un về việc hỗ trợ quân đội đối phó với tình hình quốc tế bất ổn, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa nước này với Hàn Quốc và Mỹ bị đình trệ.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành phân tích chi tiết để có thêm thông tin về vụ phóng mới nhất của Triều Tiên. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói rằng Triều Tiên liên tục phóng tên lửa là điều "rất đáng tiếc".

Tuần trước, các quan chức quân sự Hàn Quốc nghi ngờ về khả năng của một "tên lửa siêu thanh" mà Bình Nhưỡng tuyên bố đã bắn thử hôm 5/1, nói rằng nó dường như thể hiện sự tiến bộ hạn chế đối với các tên lửa đạn đạo hiện có của Triều Tiên.

Vụ phóng hôm 11/1 diễn ra 1 ngày sau khi phái bộ của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, với sự tham gia của Pháp, Ireland, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Albania, đã đưa ra một tuyên bố chung lên án vụ thử tuần trước.

Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã cấm tất cả các vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các chương trình này.

Về phần mình, Triều Tiên cho biết họ sẽ cởi mở đối thoại chỉ khi Mỹ và các nước khác từ bỏ "các chính sách thù địch" như trừng phạt và tập trận quân sự.

Rất ít nhà quan sát kỳ vọng chính quyền Kim Jong-un sẽ từ bỏ hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân của mình. Triều Tiên lập luận rằng các vụ thử tên lửa và các hoạt động quân sự khác của họ là để tự vệ và tương tự như các cuộc thử nghiệm thường xuyên của các quốc gia khác.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần