Triệu ý kiến và một niềm tin hướng về Đại hội XIV của Đảng
Kinhtedothi - Đợt lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn xã hội.
Từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 11/2025, hàng triệu cán bộ, đảng viên cùng người dân trong và ngoài nước đã chung sức đóng góp trí tuệ, tâm huyết, gửi gắm niềm tin, khát vọng vào tương lai phát triển của đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Dân chủ lan tỏa từ mỗi diễn đàn góp ý
Theo báo cáo tổng hợp của Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị và Thông báo Kết luận số 48-TB/TW ngày 2/12/2024 về việc lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư đã khởi động đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trên phạm vi cả nước.
Chỉ trong hơn ba tuần, không khí thảo luận, trao đổi, hiến kế sôi nổi diễn ra ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ hội trường các tỉnh ủy, thành ủy đến các buổi tọa đàm, diễn đàn Nhân dân, tinh thần dân chủ, trách nhiệm được phát huy cao độ. Hàng nghìn cán bộ, đảng viên chủ động đọc, nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng để góp ý sâu vào nội dung dự thảo.
Các địa phương đã chủ động ban hành hơn 1.600 văn bản hướng dẫn, thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ trên nhiều nền tảng. Hệ thống báo chí Trung ương và địa phương đăng tải hơn 12.500 tin, bài phân tích, giới thiệu các dự thảo, giúp người dân dễ tiếp cận, hiểu rõ những định hướng lớn của đất nước giai đoạn tới.
Ngày 15/10/2025, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư tổ chức họp báo quốc tế công bố dự thảo các văn kiện, phát động đợt cao điểm lấy ý kiến toàn dân. Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo chí trong và ngoài nước, thể hiện tinh thần công khai, minh bạch, cầu thị của Đảng trong quá trình chuẩn bị Đại hội.
Nếu như trước đây, việc góp ý chủ yếu qua hội nghị, thư góp ý thì lần này, nhiều phương thức mới được áp dụng, thể hiện bước tiến trong ứng dụng công nghệ và cách tiếp cận hiện đại. Ứng dụng VNeID trở thành cầu nối để người dân trực tiếp gửi ý kiến chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Cổng thông tin trực tuyến của Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư mở rộng phạm vi đến từng người dân. Mã QR được đặt tại các cảng hàng không lớn và 1.200 điểm cafe Highlands trên cả nước, tạo điều kiện cho mọi tầng lớp, đặc biệt giới trẻ, tham gia đóng góp.
Ở vùng nông thôn, miền núi, Báo Nhân Dân phối hợp Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đưa bản in dự thảo văn kiện đến hơn 7.400 Bưu điện Văn hóa xã. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng hưởng ứng mạnh mẽ từ các buổi tọa đàm tại Đại sứ quán đến diễn đàn trực tuyến, hàng trăm ý kiến gửi về qua email và mạng xã hội, thể hiện tình cảm gắn bó và niềm tin son sắt với Tổ quốc.
Để bảo đảm tiến độ, Ban Chỉ đạo Trung ương thành lập 10 đoàn công tác trực tiếp đến 22 địa phương, đơn vị kiểm tra, giám sát, đôn đốc. Ở nơi nào, tinh thần cũng chung một mạch đó là nghiêm túc, chủ động, sáng tạo, tạo điều kiện để mọi tầng lớp Nhân dân được phát biểu, nêu ý kiến.
Tính đến hết ngày 4/11/2025, 2.501.265 lượt ý kiến đã được tiếp nhận, phản ánh quy mô và sức lan tỏa chưa từng có. Trong đó, hơn 2,1 triệu ý kiến gửi qua VNeID, gần 128.000 ý kiến từ hội nghị, hội thảo và hàng trăm nghìn ý kiến khác qua hệ thống trực tuyến, thư, báo… Những con số này không chỉ thể hiện tinh thần dân chủ mà còn cho thấy niềm tin, sự quan tâm và trách nhiệm của người dân đối với đường hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Quang cảnh Hội thảo khoa học với chủ đề “Đóng góp ý kiến cho Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức. Ảnh: MH & Mạnh Thắng
Niềm tin gửi trọn trong từng ý kiến
Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, điểm chung nổi bật trong hàng triệu góp ý là sự đồng thuận và tin tưởng cao vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Nhiều cán bộ, đảng viên đánh giá các văn kiện được chuẩn bị công phu, phản ánh sát thực tiễn, có tầm nhìn chiến lược và tính khái quát cao.
Việc tích hợp ba văn kiện quan trọng thành Báo cáo Chính trị duy nhất được dư luận đánh giá là bước đột phá về tư duy lãnh đạo, giúp người đọc dễ theo dõi, thuận tiện thảo luận và thể hiện rõ tinh thần đổi mới, khoa học, hiện đại. Nhiều ý kiến tập trung vào nhóm nội dung lớn như: định hướng phát triển, xây dựng Đảng, kinh tế – xã hội, văn hóa – giáo dục, an sinh và đời sống Nhân dân.
Với dự thảo Báo cáo Chính trị, đa số ý kiến thống nhất cao với chủ đề Đại hội, coi đó là sự khẳng định ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nhiều ý kiến đề nghị nhấn mạnh hơn vai trò của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đẩy mạnh đổi mới giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực “không có vùng cấm, ngoại lệ”.
Với dự thảo Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới, người dân đánh giá cao những tổng kết lý luận và thực tiễn sâu sắc về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Một số ý kiến đề nghị làm rõ hơn nguyên nhân của những hạn chế, đặc biệt trong công tác cán bộ, giáo dục, y tế. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam toàn diện, coi đó là nền tảng tinh thần cho phát triển nhanh và bền vững.
Đối với dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, nhiều ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định phù hợp mô hình tinh gọn, hiệu quả; tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức cơ sở đảng; thiết lập cơ chế phản biện nội bộ hiệu quả, phát huy vai trò MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội.
Các góp ý cũng hướng tới việc lượng hóa rõ hơn hệ thống chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2026–2030, nhất là về năng suất lao động, chỉ số hạnh phúc, năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển văn hóa – con người. Từ những ý kiến ấy, có thể thấy rõ niềm tin và kỳ vọng lớn lao của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Mỗi góp ý, dù chỉ một dòng, đều chứa đựng tâm huyết, trách nhiệm và khát vọng đóng góp cho tương lai đất nước.
Nhân dân phường Ô Chợ Dừa góp ý tâm huyết vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Tạo đồng thuận xã hội hướng tới Đại hội XIV của Đảng
Sau giai đoạn đầu đạt kết quả tích cực, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung các dự thảo, đặc biệt “Báo cáo một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng”, giúp Nhân dân tiếp cận đầy đủ, có cơ sở để tham gia góp ý.
Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường nhằm bảo đảm việc tổng hợp ý kiến khách quan, trung thực, hiệu quả. Các địa phương linh hoạt lựa chọn hình thức phù hợp, nhất là tại những nơi chịu ảnh hưởng thiên tai, vùng sâu, vùng xa để mọi người dân đều có thể đóng góp ý kiến.
Song song với đó, các cơ quan chức năng đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn hành vi lợi dụng việc góp ý để xuyên tạc, chống phá. Báo chí, truyền thông tiếp tục lan tỏa những ý kiến tiêu biểu, có giá trị lý luận và thực tiễn, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tạo đồng thuận xã hội hướng tới Đại hội XIV của Đảng.
Có thể thấy, đợt lấy ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng không chỉ là bước chuẩn bị cho một kỳ Đại hội mà còn là dịp để khẳng định sự dân chủ, cầu thị, trí tuệ của Đảng ta. Hơn 2,5 triệu lượt ý kiến chính là 2,5 triệu nhịp đập chung hướng về Tổ quốc – nơi mỗi người dân được thể hiện trách nhiệm công dân, gửi gắm khát vọng vào tương lai đất nước.
Từ diễn đàn chính trị này, một lần nữa tinh thần “Dân là gốc” được khẳng định mạnh mẽ. Mỗi góp ý không chỉ góp phần hoàn thiện văn kiện là kim chỉ nam cho hành động trong giai đoạn mới mà còn bồi đắp niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh để Việt Nam vững vàng bước vào thời kỳ phát triển mới, chủ động, sáng tạo và bền vững.

Nhân dân phường Ô Chợ Dừa góp ý tâm huyết vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Kinhtedothi - Sáng 6/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ô Chợ Dừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở các yêu cầu cụ thể về góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Kinhtedothi - Chiều 4/11, tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu, trao đổi thông tin tại hội trường Quốc hội về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tăng cường tuyên truyền, lấy ý kiến góp ý các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng
Kinhtedothi - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa có Công văn số 2787-CV/BTGDVTW về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, lấy ý kiến góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.






